Thứ Tư, 08/02/2023, 20:38 [GMT+7]

Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Hoàng Mai

(Congan.nghean.gov.vn)-Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Hoàng Mai (03/4/2013 - 03/4/2023), 10 năm ngày thành lập Công an thị xã Hoàng Mai (06/5/2013 - 06/5/2023), gắn với đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng 08/2/2023, Công an thị xã Hoàng Mai đã tổ chức Lễ phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An. Về phía địa phương, có các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã; đại diện các cơ quan, ban, ngành thị xã.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Hoàng Mai quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua
Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Hoàng Mai quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua

Thị xã Hoàng Mai được thành lập vào năm 2013 trên cơ sở chia tách địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ. Lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai cũng được thành lập và đi vào hoạt động sau khi thị xã Hoàng Mai hình thành. Trong 10 năm qua, lực lượng Công an thị xã đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã, tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Thành tích 09 năm liên tiếp kể từ khi thành lập đến nay Công an thị xã Hoàng Mai đều đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, trong đó có 04 năm được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Công an thị xã Hoàng Mai diễu hành biểu dương lực lượng
Công an thị xã Hoàng Mai diễu hành biểu dương lực lượng

Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 11/2/2023 đến ngày 11/6/2023. Lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai sẽ tiếp tục chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác, kịp thời tình hình để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trước mắt là đảm bảo an toàn tuyệt đối Lễ hội Đền Cờn. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm về ma túy, tín dụng đen, vật liệu nổ... Tăng cường xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là đường nội thị. Tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời có hình thức biểu dương, khen thưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ; tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

                                                                                 

.

Đức Vũ

.