Thứ Ba, 07/02/2023, 20:57 [GMT+7]

Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Trong sáng 07/2/2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt công tác giao, nhận quân nhân năm 2023 đảm bảo 100% quân số và đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Sáng 07/02/2023, đúng 8h, đồng loạt các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại Lễ giao, nhận quân tại thành phố Vinh
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại Lễ giao, nhận quân tại thành phố Vinh. Ảnh: Minh Khôi

Năm 2023, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao gọi 3.377 công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an. Trong đó, 3.102 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội và 275 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Khôi

Trong đó, tỉnh Nghệ An đã chốt và phát lệnh gọi nhập ngũ vào Quân đội 3.257 công dân (chính thức 3.102 công dân, dự phòng 155 công dân).

Buổi Lễ giao, nhận quân tại các địa phương diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động và ấm áp; bảo đảm đủ chỉ tiêu, an toàn về người và phương tiện.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Lễ giao nhận quân tại huyện Anh Sơn
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Lễ giao nhận quân tại huyện Anh Sơn

Trước đó, để chuẩn bị tốt công tác tuyển quân, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp của các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân. Các tân binh nhập ngũ đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) luôn được Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu công tác và chiến đấu của lực lượng Công an. Năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an giao tuyển chọn 275 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, nhất là công dân trong độ tuổi tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn cho từng địa phương cấp huyện, thành phố, thị xã phù hợp với khả năng và nguồn tuyển ở từng địa bàn, đảm bảo chất lượng tuyển chọn theo các quy định của Chính phủ và Bộ Công an quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Lễ giao nhận quân và động viên các tân binh tại huyện Quỳ Hợp - Ảnh: Phan Giang
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Lễ giao nhận quân và động viên các tân binh tại huyện Quỳ Hợp - Ảnh: Phan Giang

Kết quả, Công an tỉnh Nghệ An đã tuyển đủ 275 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 theo chỉ tiêu của Bộ Công an giao. Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn nên năm nay, công dân phục vụ có thời hạn trong CAND đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định khác của lực lượng CAND.

Việc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND góp phần đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh.

.

Nhóm P.V

.