Thứ Năm, 08/12/2022, 14:36 [GMT+7]

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tội phạm và bảo vệ xâm hại trẻ em

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 07/12/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì.

Các đại biểu tại điểm cầu Bộ Công an
Các đại biểu tại điểm cầu Bộ Công an
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó tập trung đánh giá, phân tích kỹ tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mới nổi lên hiện nay so với trước khi xảy ra tình hình dịch bệnh Covid-19; việc chủ động nhận diện, “không đi sau tội phạm” đảm bảo đấu tranh hiệu quả với tội phạm theo phương án của Bộ Công an; vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phối hợp, tổ chức điều hành thực hiện các chủ trương, chính sách trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Trong đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thành lập, đưa vào sử dụng 33 mô hình Phòng Điều tra thân thiện trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến người dưới 18 tuổi; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mới 19 mô hình, duy trì 05 mô hình “Phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng ngừa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật tại cộng đồng” tại 11 địa phương, để kèm cặp, giáo dục, chấp hành pháp luật cho gần 2.300 em. Trong công tác đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi, 02 năm qua, đã phát hiện 3.748 số vụ xâm hại trẻ em (giảm 5,5% số vụ), với 4.354 đối tượng, xâm hại gần 4.000 trẻ em (số trẻ bị xâm hại giảm 5,3% so với cùng kỳ giai đoạn 2019-2020). Toàn quốc phát hiện 8.227 vụ, với 16.649 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật (giảm 2,4% số vụ).

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, thời gian qua Công an Nghệ An đã bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó tập trung công tác tham mưu, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cũng như các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phối hợp tham mưu, tăng cường quản lý xã hội… với mục tiêu kìm giữ, kéo giảm tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, người dưới 18 tuổi phạm tội trên địa bàn tỉnh; đã tập trung xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, thu hút người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống tội phạm xâm hại cũng như nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dưới 18 tuổi, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đường dây nóng được thiết lập tại Công an tỉnh và Công an 21 huyện, thành thị, Công an 460 xã, thị trấn để tiếp nhận các tin báo liên quan đến an ninh trật tự, đã nhanh chóng xác minh thông tin, điều động lực lượng giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội…

Tại Hội nghị, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi
Tại Hội nghị, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi

Giai đoạn 2021-2022, lực lượng Công an các cấp trong Công an Nghệ An đã tiếp nhận, giải quyết 138 đơn tố giác, tin báo liên quan đến các tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi. Cơ quan điều tra các cấp đã điều tra, làm rõ, khởi tố, xử lý hình sự 55 vụ, 64 bị can xâm hại trẻ em, 159 vụ, 233 bị can là người dưới 18 tuổi; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật nhằm răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung. Đối với các đối tượng xâm hại trẻ em, cơ quan điều tra các cấp đều củng cố chặt chẽ tài liệu, chứng cứ, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 100% đối tượng khi có đủ điều kiện để tăng tính răn đe, nghiêm khắc…

Đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan và đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan và đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Tại Hội nghị, đại diện các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ, ngành và Công an các địa phương đã tham luận với nhiều ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Các đại biểu tập trung thảo luận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Hội nghị cũng đưa ra những dự báo về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; đề xuất, triển khai các giải pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh góp phần đạt và vượt mục tiêu đề ra từng năm theo kế hoạch 506.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương những kết quả nổi bật của các thành viên Ban chỉ đạo KH 506 đã đạt được trong 02 năm qua. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, thời gian tới, các đơn vị, địa phương phải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; Công an các đơn vị, địa phương cần có giải pháp phòng ngừa xã hội gắn với chỉ tiêu cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu; Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an địa phương xây dựng mô hình Phòng Điều tra thân thiện và tập huấn nâng cao kỹ năng điều tra thân thiện cho lực lượng Công an các cấp; tiếp tục nhân rộng các mô hình phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng ngừa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật tại cộng đồng; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác bảo vệ trẻ em, nhất là trong tình hình công nghệ số phát triển như hiện nay…

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 13 cá nhân; Cục Cảnh sát hình sự tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Công an tỉnh Nghệ An cũng vinh dự có 01 cá nhân được khen thưởng trong đợt này.                                     

.

Trọng Tuấn

.