Thứ Sáu, 14/10/2022, 15:08 [GMT+7]

Đẩy mạnh đấu tranh, phòng ngừa tội phạm "tín dụng đen", tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 13/10/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 03 năm triển khai Kế hoạch số 240 thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và 01 năm thực hiện Kế hoạch số 131 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong Công an nhân dân.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Kế hoạch số 131 chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch số 240 và Kế hoạch số 131, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo hệ lực lượng và Công an các địa phương chủ động triển khai quyết liệt, sáng tạo các mặt công tác. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền… triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa xã hội; siết chặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và các cơ sở kinh doanh có liên quan đến tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”…; vận động toàn dân giao nộp, thu hồi hàng chục nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh, triệt phá, bắt giữ nhiều băng nhóm, đối tượng, khám phá nhiều vụ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”…

Qua 01 năm thực hiện Kế hoạch số 131, lực lượng Cảnh sát trong cả nước đã đấu tranh, triệt phá, làm tan rã 297 băng nhóm, khởi tố 6.014 đối tượng; bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 470 kg heroin, 02 tấn và 2,5 triệu viên ma túy tổng hợp; phát hiện nhiều vụ vi phạm, phạm tội về kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, buôn lậu… quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Trong 03 năm thực hiện Kế hoạch 240, lực lượng Cảnh sát hình sự tại địa phương đã tham mưu thành lập 3.287 đoàn liên ngành kiểm tra 24.505 lượt đối với 24.078 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”. Qua đó, phát hiện 2.985 cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định, tiến hành xử phạt hành chính 2.796 cá nhân, thu hồi 690 Giấy chứng nhận của các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện. Đã phát hiện, tiếp nhận 2.740 vụ, 4.941 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đã khởi tố 1.575 vụ, 3.399 bị can hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Tại Hội nghị, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm “tín dụng đen”.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận với chủ đề “Bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp”.

Theo đó, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động “tín dụng đen”. Kết quả, từ năm 2019 đến nay, đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố điều tra 121 vụ, 214 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền cho vay hơn 1.800 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 180 tỷ đồng. Trong đó, đã phát hiện, triệt phá một số đường dây, ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp hoạt động “tín dụng đen”. Điển hình như: Phá chuyên án, bắt, khám xét khẩn cấp đối với 51 cơ sở của Công ty Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh, thành phố, khởi tố 18 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền cho vay hơn 1.000 tỷ đồng; phá chuyên án triệt xóa ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng 02 Công ty TNHH Nhất Tín và Đức Trí, khởi tố 56 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền cho vay hơn 500 tỷ đồng…

Quá trình đấu tranh, trên cơ sở làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động rất đa dạng, tinh vi, xảo quyệt của tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động “tín dụng đen”, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết liệt đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động “tín dụng đen” nói chung và tội phạm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp nói riêng. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung, giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, kết quả các mặt công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm “tín dụng đen” đã góp phần phục vụ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ rõ những thách thức, nhiệm vụ nặng nề của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới. Qua đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung nhận diện, đánh giá, dự báo tốt diễn biến tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm “tín dụng đen” trong thời gian tới để đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp.

Cùng với đó, đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; làm tốt công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đánh giá đúng những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm theo từng lĩnh vực, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp với từng địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác thông tin, báo cáo, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trên từng lĩnh vực. Qua đó góp phần đưa công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm “tín dụng đen” đi vào hiệu quả, nề nếp, xuyên suốt trong thời gian tới.

.

Hồng Hạnh – Hồ Hưng

.