Thứ Năm, 07/07/2022, 22:30 [GMT+7]

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 07/72022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề: “Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia”; “Đại tướng Mai Chí Thọ với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và lực lượng Công an nhân dân”.

Đây là các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam - Campuchia và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Mai Chí Thọ. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến các điểm cầu tại Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí trong Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng…

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương giới thiệu chuyên đề “Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia”. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính như: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - Campuchia; quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn 2017 - 2022; quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2017 - 2022... 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã giới thiệu đến các đại biểu chuyên đề “Đồng chí Mai Chí Thọ với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và lực lượng Công an nhân dân”.

Đồng chí Mai Chí Thọ, sinh ngày 15/7/1922 tại thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trong một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí Mai Chí Thọ  là một vị tướng Công an nhân dân đáng kính, mẫu mực về phong cách lãnh đạo sâu sát, quyết đoán, bản lĩnh, gương mẫu… Những thành tích và đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Mai Chí Thọ đối với Đảng, với dân tộc, với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng tưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Phong quân hàm Đại tướng An ninh nhân dân đầu tiên (5/1989); Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta (1/2007); Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất… và nhiều phần thưởng, huân, huy chương cao quý khác của các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè quốc tế.

 

.

Ngọc Anh - Vương Linh

.