Thứ Ba, 17/05/2022, 15:57 [GMT+7]
Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh

Dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn và Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

(Congan.nghean.gov.vn)-Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 17/5/2022, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh do đồng chí Thượng tá Đậu Đồng Bằng, Trưởng phòng dẫn đầu tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền Chung Sơn (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) và Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn (xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn).

Đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại đền Chung Sơn
Đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền Chung Sơn

Tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó thuở thiếu thời, đoàn đã thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc và các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại đền Chung Sơn
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, người đảng viên cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, nhà lãnh đạo tài năng, xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn
Dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn
Đồng chí Thượng tá Đậu Đồng Bằng, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh ghi Sổ vàng lưu niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn
Đồng chí Thượng tá Đậu Đồng Bằng, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh ghi Sổ vàng lưu niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn
Các cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh tham quan Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh tham quan Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Trước anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn, đoàn nguyện mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn học tập và làm theo tư tưởng, lý luận, tấm gương của đồng chí để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam. 

.

Hồng Hạnh

.