Thứ Sáu, 31/12/2021, 16:41 [GMT+7]

Bắt giữ cặp vợ chồng vận chuyển số lượng lớn ma túy

(Congan.nghean.gov.vn)-Vợ chồng là Trần Văn Lê (sinh năm 1974) và Điền Thị Hương (sinh năm 1973), cùng trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt quả tang.

Lực lượng chức năng tiến hành mở niêm phong số ma túy thu giữ
Lực lượng chức năng tiến hành mở niêm phong số ma túy thu giữ

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 30/12/2021, tại khu vực thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Công an huyện Thanh Chương chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng gồm: Trần Văn Lê (sinh năm 1974) và Điền Thị Hương (sinh năm 1973) cùng trú tại thôn Chính Thanh, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 02kg ma túy dạng đá, 02 bánh hêrôin, 400 viên hồng phiến.

Đối tượng Điền Thị Hương
Đối tượng Điền Thị Hương

 

Đối tượng Trần Văn Lê
Đối tượng Trần Văn Lê

Trước đó, qua công tác nắm tình hình kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Chương xác định một số đối tượng có nhiều hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Công an huyện đã báo cáo đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa. Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đưa vào “tầm ngắm” vợ chồng Trần Văn Lê và Điền Thị Hương có nhiều nghi vấn hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy. Đúng như kế hoạch của Ban chuyên án, ngày 29/12/2021, các trinh sát thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Chương thấy vợ chồng Lê và Hương điều khiển xe mô tô từ nhà lên xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để giao dịch ma túy. Tại đây, 02 đối tượng ở lại một ngày để nhận ma túy từ bên kia biên giới. Đến ngày 30/12/2021, sau khi nhận được “hàng”, 02 đối tượng điều khiển xe mô tô về nhà để cất dấu, trên đường đi về Ban chuyên án phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy mật phục, bắt quả tang.

tang vật chuyên án
tang vật chuyên án

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ 02 đối tượng và tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Đức Vũ

.