Thứ Hai, 01/11/2021, 17:31 [GMT+7]

Bắt đối tượng cướp giật ở tiệm vàng

(Congan.nghean.gov.vn)-Vay tiền chơi chứng khoán nhưng đến hạn không thể trả nợ ngân hàng, đối tượng Vũ Văn Ngãi đã cướp giật 01 dây chuyền vàng của tiệm vàng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Đối tượng Vũ Văn Ngãi tại Công an thị xã Hoàng Mai
Đối tượng Vũ Văn Ngãi tại Công an thị xã Hoàng Mai

Ngày 01/11/2021, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Ngãi (sinh năm 2001), trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 30/10/2021, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được thông tin về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Đông Tự thuộc thôn 13, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Theo chủ tiệm vàng, khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, có 01 nam thanh niên đến hỏi mua 01 dây chuyền vàng 02 chỉ loại 24K, trị giá khoảng 10,6 triệu đồng. Khi chủ tiệm vàng mang dây chuyền ra thì vị khách đeo thử sợi dây chuyền vào cổ rồi quay ra xe mô tô lấy điện thoại để chuyển khoản tiền. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Hoàng Mai đã triển khai lực lượng để xác minh và truy tìm đối tượng phạm tội. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng Vũ Văn Ngãi có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng Đông Tự. Đến trưa 31/10/2021, biết không thể thoát tội, Vũ Văn Ngãi đã đến Công an thị xã Hoàng Mai đầu thú.

Theo lời khai của Vũ Văn Ngãi, do ham mê chơi chứng khoán nên hắn đã vay tiền ngân hàng để đầu tư. Tuy nhiên, lợi nhuận chưa thấy đâu nhưng khoản nợ và lãi suất ngân hàng ngày càng lớn. Vì vậy, Ngãi thực hiện hành vi cướp giật tài sản để có tiền trả nợ.

 Hiện, Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, lực lượng Công an khuyến cáo các cửa hàng vàng bạc, trang sức cần nâng cao cảnh giác, nhất là trong việc để khách hàng đeo thử, ướm thử.

 

.

Ngọc Anh

.