Thứ Tư, 17/02/2021, 10:50 [GMT+7]

Giao ban trực tuyến tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(Congannghean.vn)-Sáng 17/2, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. 
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Đại tá Cao Minh Huyền, Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cùng lãnh đạo Công an các địa phương tại các điểm cầu. 
 
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an Nghệ An đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp  bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh phức tạp. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc tết tại Nghệ An và các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao. CBCS Công an Nghệ An đã nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, duy trì chế độ thường trực chiến đấu. 
 
Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an Nghệ An đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; trong đó chú trọng tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; ban hành kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết.
 
Ngoài ra, để bảo đảm ANTT, Công an tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, bảo đảm về ANTT. Bên cạnh đó, trong đêm Giao thừa, Công an Nghệ An đã triển khai 15 đoàn công tác với 52 đồng chí tổ chức kiểm tra công tác về đảm bảo ANTT; phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo tại các địa bàn trọng điểm. Huy động 165 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ và đề xuất cục K02 – Bộ Công an hỗ trợ 100 CBCS Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ tăng cường xuống các khối, xóm của TP Vinh và TX Cửa Lò để phục vụ công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống pháo nổ. Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hơn 10.000 lượt dân quân, tự quản, đoàn viên phối hợp tuần tra, bảo đảm ANTT trong đêm Giao thừa. 
 
Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh
Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh
 
Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, Công an Nghệ An đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý về cư trú, quản lý người nước ngoài phục vụ công tác phòng, chống COVID-19… Tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, không để xảy ra ùn tắc giao thông và TNGT nghiêm trọng. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được Công an tỉnh kịp thời chỉ đạo, triển khai các lực lượng, biện pháp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành chức năng. Kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 
 
Với những nỗ lực đó, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An chỉ xảy ra 10 vụ liên quan đến tội phạm trật tự xã hội, làm 8 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, có 4 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ hủy hoại tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ chống người thi hành công vụ. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2020, giảm 2 vụ. Tội phạm ma túy phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 1,52 gam hêrôin, 22 viên MTTH. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 5 vụ, 6 đối tượng. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường xảy ra 80 vụ, 82 đối tượng. Trong đó, nổi lên là các hành vi về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép với 74 vụ, 75 đối tượng, thu 84 kg pháo các loại. Ngoài ra, phát hiện, xử lý 433 vụ, 456 đối tượng sử dụng pháo trái phép. 
 
Ngoài ra, trong 7 ngày Tết Nguyên đán, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 6 người. Tệ nạn đánh bạc phát hiện, xử lý 24 vụ, 151 đối tượng, thu 443 triệu đồng. Cũng trong thời gian nói trên, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy, không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, còn xảy ra 6 vụ tai nạn khác liên quan đến pháo nổ, đuối nước và tự sát, làm 4 người chết và 2 người khác bị thương. 
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ ghi nhận và biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực hết mình để bảo đảm ANTT trên địa bàn. Theo ghi nhận và đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương thì Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là Tết bình yên nhất trong nhiều Tết gần đây nhất, nói riêng trong lĩnh vực ANTT. Đồng chí Phó Giám đốc cũng lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian sắp tới, tiếp tục chủ động, xử lý tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất  là giết người, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, cướp giật… Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Cùng với đó, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

 

.

THIÊN THẢO

.