Thứ Hai, 01/02/2021, 17:03 [GMT+7]

Bộ Công an: Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid - 19

(Congannghean.vn)-Ngày 1/2/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid -19. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
 
Hiện nay, tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn quốc. Tính đến sáng ngày 1/2/2021, cả nước hiện có 1.819 ca lây nhiễm, trong đó có 933 ca mắc covid 19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 240 ca. Riêng tại Nghệ An, chưa ghi nhận ca nhiễm Covid 19. Toàn tỉnh hiện có tổng số 2.545 trường hợp đang được áp dụng các biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch.
 
Trước tình hình đó, Công an các đơn vị địa phương đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần khẩn trương, cấp bách, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành vào công tác phòng chống dịch. Trong đó, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động ban hành Điện số 878/HT ngày 28/1/2021 chỉ đạo triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bước đầu có liên quan. Đồng thời, ban hành 03 điện chỉ đạo truy vết các trường hợp F1, F2 và người từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh trở về địa phương. Chiều ngày 29/1, Công an tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương để quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thống nhất các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19 trong toàn Công an tỉnh. Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng Phương án công tác Công an ứng phó với cấp độ cách ly và tình huống ban bố tình trạng khẩn cấp Covid - 19 theo Phương án số 425/PA-CAT-PV01 ngày 6/4/2020 của Giám đốc Công an tỉnh.
Tại điểm cầu Công an Nghệ An
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
 
Về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống dịch bệnh ngoài xã hội, đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương nắm tình hình dư luận trên không gian mạng về tình hình dịch bệnh Covid - 19. Qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức phản bác đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, không đúng tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận. Chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, chỉ đạo CBCS trong toàn lực lượng bắt buộc phải mang khẩu trang đúng cách khi làm việc tại cơ quan, đơn vị và ra ngoài xã hội, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, hạn chế điều kiện lây nhiễm dịch bệnh. Tạm dừng các hoạt động hội họp, liên hoan, tập trung đông người khi không thật sự cần thiết… 
 
Tại Hội nghị, Công an tỉnh cũng kiến nghị đề xuất Bộ Công an báo cáo đề xuất Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid - 19 chỉ đạo các tỉnh, TP có dịch sau khi áp dụng lệnh cấm vận tải hành khách liên tỉnh cần lưu ý kiểm soát chặt chẽ các bến xe trên địa bàn, chỉ đạo các bến xe không được cấp lệnh cho các phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh xuất bến, tiềm ẩn nguy cơ cao phát tán dịch bệnh qua hành khách. Đề nghị Bộ Công an cho chủ trương thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng đối với các địa phương không có dịch (trong đó có Nghệ An)… 
.

Hằng Nga

.