Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201805/hoi-thao-khoa-hoc-khai-thac-tiem-nang-du-lich-nghe-an-794653/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201805/hoi-thao-khoa-hoc-khai-thac-tiem-nang-du-lich-nghe-an-794653/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội thảo khoa học 'Khai thác tiềm năng du lịch Nghệ An' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 16/05/2018, 14:51 [GMT+7]

Hội thảo khoa học 'Khai thác tiềm năng du lịch Nghệ An'

(Congannghean) -Sáng ngày 16/5, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục du lịch và Viện kinh tế Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Khai thác tiềm năng du lịch Nghệ An”.
 
Tham dự Hội thảo,về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; TS Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam.
 
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành chức năng, các nhà khoa học trong và ngoài nước và các đại biểu đến từ các huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
Nghệ An là tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch, với hơn 2600 di tích lịch sử, danh thắng, trong đó có 413 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Đặc biệt, có 3 di tích là Khu Di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Lưu niệm Phan Bội Châu và đình Hoành Sơn đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt. Nghệ An là nơi sinh sống của 6 dân tộc Kinh, Thái, Thổ, H’Mông, Khơ Mú, Ơ đu với nhiều nét văn hóa riêng, đến nay vẫn còn lưu giữ được các giá trị văn hóa đặc sắc với nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 3 di sản đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh đã được UNESCO công nhận. Đó là những tài nguyên vô giá để Nghệ An khai thác và phát huy thành những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Bên cạnh đó, với 82 km bờ biển, có nhiều bãi tắm đẹp như: Cửa Lò, Bãi Lữ, biển Quỳnh…; khu Dự trữ sinh quyển miền Tây được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới…
TS Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
TS Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Trong những năm qua, xác định rõ vị trí, vai trò và tiềm năng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực đầu tư khai thác, phát huy các thế mạnh tài nguyên du lịch trên địa bàn. Tuy nhiên, du lịch Nghệ An phát triển vẫn chưa xứng với tiềm năng, chất lượng tăng trưởng thiếu vững chắc, lượng khách Quốc tế chiếm tỷ trọng thấp; tính hấp dẫn và đa dạng của sản phẩm du lịch chưa có cải thiện rõ nét…
Đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lê Minh Thông nhấn mạnh: Thông qua hội thảo, tỉnh Nghệ An mong muốn các nhà khoa học, các đại biểu trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, nhiệt tình tham luận, phát biểu và thảo luận các phương hướng và giải pháp trong thời gian tới nhằm khai thác một cách hiệu quả nhất tiềm năng du lịch Nghệ An. 
 
Tại hội thảo, các nhà khoa học cùng các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề về thực trạng phát triển du lịch Nghệ An như: Nâng cao chất lượng về sản phẩm du lịch đặc thù để cạnh tranh, chất lượng nhân lực du lịch, dịch vụ du lịch, công tác xúc tiến quảng bá và liên kết phát triển sản phẩm…

Tổng kết hội thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận xét: Hiện nay, xét về tổng thể phát triển du lịch Nghệ An đang còn đơn điệu, loại hình du lịch đẳng cấp còn ít… Vì vậy, muốn phát triển du lịch, tỉnh Nghệ An cần xác định lợi thế của riêng mình và xây dựng được biểu tượng riêng về du lịch gắn với đặc sắc xứ Nghệ…

Chân thành cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, sâu sắc của các đại biểu, nhà khoa học đóng góp cho sự phát triển du lịch tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp thu và sẽ đưa vào chương trình, hành động trong thời gian sớm nhất.

Đại diện UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp du lịch
Đại diện UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp du lịch
Nằm trong khuôn khổ Hội thảo, UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam Vietravel và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – Saigon Tourist, nhằm xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực, các dự án trọng điểm của tỉnh. Qua đó, tạo động lực phát triển, thu hút đầu tư mới và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của Nghệ An.
.

Thu Thủy