Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201606/hoi-thao-dong-chi-ho-tung-mau-voi-cach-mang-viet-nam-va-que-huong-nghe-an-682496/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201606/hoi-thao-dong-chi-ho-tung-mau-voi-cach-mang-viet-nam-va-que-huong-nghe-an-682496/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội thảo: 'Đồng chí Hồ Tùng Mậu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 14/06/2016, 10:30 [GMT+7]

Hội thảo: 'Đồng chí Hồ Tùng Mậu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An'

(Congannghean.vn)-Sáng 14/6, tại TP Vinh (Nghệ An), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hồ Tùng Mậu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.

Hội thảo khoa học về đồng chí Hồ Tùng Mậu diễn ra sáng 14/6 tại KS Giao tế- TP Vinh
Hội thảo khoa học về đồng chí Hồ Tùng Mậu diễn ra sáng 14/6 tại KS Giao tế- TP Vinh

Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896- 15/6/2016). Tham dự có các đồng chí GS. TS Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lâm Thị Phương Thanh- Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, đại biểu tỉnh Nghệ An, các nhà khoa học và đại diện gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Chân dung đồng chí Hồ Tùng Mậu (1896- 1951)- Ảnh tư liệu
Chân dung đồng chí Hồ Tùng Mậu (1896- 1951)- Ảnh tư liệu

Phát biểu chào mừng hội thảo, thay mặt tỉnh Nghệ An và gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương cộng sản kiên trung, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.  Về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu đã có một số công trình, hội thảo khoa học nghiên cứu tìm hiểu, nhưng vẫn chưa phản ánh hết được cuộc đời, thân thế và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí. Vì vậy, Hội thảo lần này là dịp thể hiện sự mong muốn vè việc tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và khẳng định thêm những giá trị cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của quê hương Nghệ An.

 Trước khi hội thảo diễn ra, Ban Tổ chức đã nhận được gần 30 tham luận của các nhà quản lý, các nhà khoa học và các đồng chí đến từ nhiều cơ quan ở Trung ương và địa phương. Nhìn chung, các tham luận tập trung làm sáng tỏ 3 vấn đề chủ yếu đó là: Thứ nhất, làm rõ các nhân tố: quê hương, gia đình, dòng họ, dân tộc, thời đại và những phẩm chất cá nhân tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách, con người, con đường, chí hướng cứu nước, cuộc đời của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Thứ hai, khẳng định những đóng góp và vai trò quan trọng của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với Đảng, Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, trở thành một người chiến sĩ cách mạng kiên trung, mẫu mực, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Thứ ba, những cống hiến của đồng chí Hồ Tùng Mậu đã làm rạng danh quê hương và gia đình. Tự hào về đồng chí, người con ưu tú của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã, đang và sẽ nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hồ Tùng Mậu - Ảnh: Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hồ Tùng Mậu - Ảnh: Tư liệu
Anh Hồ Thanh Hồng, cháu cụ Hồ Tùng Mậu trông coi và chăm sóc nhà thờ họ Hồ tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu
Anh Hồ Thanh Hồng, cháu cụ Hồ Tùng Mậu trông coi và chăm sóc nhà thờ họ Hồ tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu

 

Khu mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu nằm trong cụm di tích, bên cạnh đồng chí Hồ Xuân Hương và Cù Chính Lan ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu
Khu mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu nằm trong cụm di tích, bên cạnh nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương và Cù Chính Lan ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu

 Tại hội thảo đã có nhiều bài tham luận của các nhà khoa học và đại diện các bộ, ngành, trung ương và của tỉnh Nghệ An để làm sáng tỏ hơn về thân thế, sự nghiệp và công lao to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với cách mạng Việt Nam, qua đó bổ sung vào kho tư liệu quý báu để giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất, kiên cường của các thế hệ cha anh trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

.

Xuân Thống

.