Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201512/cong-an-nghe-an-co-4-dai-bieu-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-ix-651084/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201512/cong-an-nghe-an-co-4-dai-bieu-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-ix-651084/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công an Nghệ An có 4 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 08/12/2015, 11:14 [GMT+7]

Công an Nghệ An có 4 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

(Congannghean.vn)-Trong 2 ngày, mồng 6 và 7/12/2015, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX được tổ chức long trọng với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội
Đoàn Chủ tịch
Đoàn Chủ tịch

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới 1.800 đại biểu là đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, ngành, nghề, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, đại diện người Việt Nam ở nước ngoài đã dự Đại hội. Đoàn Nghệ An có 25 đại biểu tham gia. Công an Nghệ An vinh dự có 4 đại biểu gồm: Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, UV BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Anh hùng lực lượng vũ trang, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Anh hùng lực lượng vũ trang, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn; Thiếu tá Phan Mạnh Hùng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với Đoàn Đại biểu Bộ Công an
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với Đoàn Đại biểu Bộ Công an
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với Đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ An
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với Đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ An

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước trong 5 năm qua gắn với các phong trào thi đua - yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, ở mọi tầng lớp nhân dân, đoàn thể, doanh nghiệp… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua, với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

4 đại biểu Công an tỉnh Nghệ An dự Đại hội
4 đại biểu Công an tỉnh Nghệ An dự Đại hội

Đại hội cũng đã nghe các đại biểu trình bày tham luận, trong đó khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, tạo sức lan tỏa sâu rộng để đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công cuộc đổi mới của đất nước, phát huy lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ to lớn là động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc độc lập của Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

.

Minh Khôi

.