Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201412/dai-hoi-thanh-lap-hoi-chien-si-thanh-co-quang-tri-nam-1972-569522/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201412/dai-hoi-thanh-lap-hoi-chien-si-thanh-co-quang-tri-nam-1972-569522/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đại hội thành lập Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 15/12/2014, 14:06 [GMT+7]

Đại hội thành lập Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

(Congannghean.vn)-Vừa qua, tại Hội trường Quân khu IV, Ban vận động thành lập Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An. 
 
Sau khi Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 toàn quốc được thành lập (tháng 7/2013), Ban vận động tỉnh Nghệ An đã được các sở, ngành liên quan thẩm định, phê duyệt thành lập. Ngày 25/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 4770, về việc cho phép thành lập Hội. Theo đó, Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An. Ngày truyền thống của hội là 16/9 (ngày hoàn thành nhiệm vụ rút khỏi Thành cổ Quảng Trị năm 1972).  
Ban Chấp hành Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972  Nghệ An
Ban Chấp hành Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 Nghệ An
Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng trị năm 1972 tỉnh Nghệ An là tổ chức tự nguyện, tập hợp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng đã trực tiếp chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng trị năm 1972, đang sống và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Hội có nhiệm vụ động viên, thăm hỏi, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đồng thời, tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội như tri ân, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
 
Đại hội đã bầu 35 hội viên vào Ban Chấp hành, 11 hội viên vào Ban Thường vụ Hội, do đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Cận thuộc Đơn vị C8-D5-E165-F312 làm Chủ tịch Hội; Thiếu tướng Cao Xuân Khuông, nguyên Phó Tư lệnh QK4 làm Chủ tịch danh dự Hội.
.

X.Thống

.