Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201412/hoat-dong-noi-bat-cua-lanh-dao-chinh-phu-trong-tuan-569399/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201412/hoat-dong-noi-bat-cua-lanh-dao-chinh-phu-trong-tuan-569399/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 15/12/2014, 09:07 [GMT+7]

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ; chỉ đạo xây dựng cơ sở 2 của 2 bệnh viện Trung ương; chỉ đạo chính sách giá cả thị trường, cổ phần hóa... là những hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ (ngày 9/12/2014)

* Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ngành Nội vụ, Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập 4 nhiệm vụ lớn mà Bộ, ngành Nội vụ cần đặc biệt quan tâm tập trung thực hiện có hiệu quả trong năm 2015

Đó là tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là xây dựng thể chế, luật pháp với chất lượng cao hơn, hiệu quả cao hơn; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm chỉ đạo không tăng biên chế, đi đến giảm biên chế và thực hiện đồng thời với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; không tăng biên chế, giảm biên chế không có nghĩa giảm hiệu lực, hiệu quả và nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường giáo dục, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức.

* Phát lệnh khởi công xây dựng 2 bệnh viện lớn của Trung ương là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai - Cơ sở 2 với tổng quy mô 2.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng được tổ chức tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đây là 2 dự án nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho nhân dân với chất lượng và yêu cầu ngày càng cao; đồng thời giải quyết tình trạng quá tải Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai tại Hà Nội và là nơi thực hiện yêu cầu chuyển giao công nghệ, nơi y bác sỹ ở các bệnh viện khác tới học tập, trao đổi kinh nghiệm về khám và điều trị bệnh.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện đầy đủ các điều kiện, yêu cầu theo quy định của pháp luật để xây dựng 2 bệnh viện này; triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng của 2 công trình, không để xảy ra bất cứ một sự cố, một tiêu cực nào.

* Dự Hội nghị “Xúc tiến đầu tư và viện trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ngành chức năng cần tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phát triển sản xuất và ổn định dân cư. Công tác quy hoạch phải gắn chung vào quy hoạch tổng thể của cả nước, của vùng và tình hình thực tế của từng địa phương và đặc điểm của từng dân tộc.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần có chính sách hợp lý để thu hút mạnh mẽ nguồn lực để nâng cấp hạ tầng giao thông dưới nhiều hình thức đầu tư khác nhau như: Từ Nhà nước, từ các đối tác phát triển, từ cộng đồng. Đặc biệt, huy động rộng rãi các nguồn tài trợ, gắn với đổi mới phương thức triển khai, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội.

* Phát lệnh khởi công xây dựng hệ thống điện phục vụ thi công dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh mục tiêu, ý nghĩa chiến lược của điện hạt nhân-nguồn năng lượng có ý nghĩa tích cực thay thế các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ  đầu tư, nhà thầu quán triệt tinh thần triển khai của dự án tổng thể, đó là công trình trọng điểm quốc gia, có cơ chế đặc biệt và tiến hành cẩn trọng, lựa chọn được công nghệ thuộc hàng hiện đại nhất hiện nay (công nghệ hạt nhân 3+). Vì vậy, phải đảm bảo nhân lực, thiết bị, phối hợp chặt chẽ để triển khai xây dựng công trình đảm bảo tiến độ với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

* Ban Chỉ đạo Điều hành giá họp phiên đầu tiên do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, tinh thần điều hành giá cả phải kiên định theo thị trường, công khai minh bạch chính sách, truyền thông kịp thời, đầy đủ tới nhân dân.

Định hướng điều hành cho năm 2015, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục điều hành giá theo thị trường, kiên quyết xóa bao cấp và không bao cấp tràn lan về giá. Những đối tượng nào thuộc diện chính sách sẽ được Nhà nước hỗ trợ trực tiếp. Điều hành giá phải được làm thống nhất từ Trung ương tới các địa phương.

Trước mắt để chuẩn bị cho Tết Dương lịch 2015 và Tết Nguyên đán Ất Mùi, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt cung-cầu trong sản xuất, tiêu thụ, tăng cường chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại, đảm bảo ổn định giá cả.

* Chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng về thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành công ty cổ phần khi cổ phần hóa tập đoàn, tổng công ty Nhà nước., Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, không nên quy định cơ chế làm thí điểm, mà có thể thực hiện rộng rãi, có ưu tiên cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hóa, hoặc Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Về cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập (như các bệnh viện, trường học, cơ sở nghiên cứu khoa học...) khi chuyển sang công ty cổ phần, Phó Thủ tướng cho rằng, cần giao cho đơn vị tự xác định giá trị đào tạo nhân lực theo đúng kinh phí đã bỏ ra và Nhà nước sẽ cấp bù kinh phí này cho đơn vị sự nghiệp công lập. Về mức độ cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của đơn vị thì Nhà nước có thể chi phối hoặc không chi phối, vì có những đơn vị như nông, lâm trường liên quan tới vấn đề an ninh, quốc phòng.

* Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội cựu TNXP Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Dù tóc đã bạc nhưng vẫn mang trong mình nhiệt tình cách mạng “Mãi mãi tuổi 20”, các cựu TNXP tiếp tục đi đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là những người gìn giữ và trao truyền ngọn lửa truyền thống cách mạng”.

* Các chính sách, khuyến nghị tạo điều kiện DN phát triển bền vững như đổi mới công nghệ, tín dụng ưu đãi... cần phải được đề xuất, xây dựng cụ thể, thiết thực - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định trong buổi làm việc với Ban Điều hành Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam.

Nhấn mạnh trong xu thế phát triển kinh tế hiện nay là lấy DN làm động lực phát triển và thượng tôn pháp luật, Phó Thủ tướng cho rằng Hội đồng vì sự phát triển bền vững Việt Nam phải tăng cường hỗ trợ để 100% các DN ở Việt Nam hoạt động trên tinh thần phát triển bền vững, đồng thời đóng góp tích cực cho nội dung dự thảo nghị quyết của Chính phủ trong năm 2015 về nâng cao năng lực cạnh tranh vì sự phát triển bền vững từ góc độ của các DN.

* Công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam tiếp tục được đổi mới mạnh theo hướng tăng cường huy động nguồn lực xã hội. Đặc biệt, toàn bộ các Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội (Trung tâm 06) sẽ được chuyển đổi thành các cơ sở điều trị nghiện ma túy với các hình thức khác nhau, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết trong cuộc gặp thường niên đại diện Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cho công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tại Việt Nam.

.

Nguồn: chinhphu.vn