Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201407/lanh-dao-bca-gap-mat-cac-dong-chi-truong-co-quan-dai-dien-nuoc-cong-hoa-xhcn-viet-nam-tai-nuoc-ngoai-512815/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201407/lanh-dao-bca-gap-mat-cac-dong-chi-truong-co-quan-dai-dien-nuoc-cong-hoa-xhcn-viet-nam-tai-nuoc-ngoai-512815/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lãnh đạo BCA gặp mặt các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại nước ngoài - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/07/2014, 08:30 [GMT+7]

Lãnh đạo BCA gặp mặt các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 23/7, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN) tại nước ngoài nhiệm kỳ 2014 - 2017. Dự buổi gặp mặt về phía Bộ Công an có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.
Về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga; đồng chí Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn Đại diện Thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (New York - Hoa Kỳ) cùng các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự mới được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Trưởng các cơ quan đại diện của nước ta tại nước ngoài.
Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt
Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự mới được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Trưởng các cơ quan đại diện của nước ta tại nước ngoài. Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ trong thời gian qua, cùng với các thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, công tác ngoại giao và các hoạt động ngoại giao đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ Công an luôn coi công tác đối ngoại là nhiệm vụ hết sức quan trọng. 
 
Trong những năm qua, các hoạt động đối ngoại về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự được Bộ Công an triển khai hết sức tích cực, bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, đặc biệt là với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các nước trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương và phương sách ứng xử phù hợp trong quan hệ với các nước; phục vụ cho việc thiết lập quan hệ “đối tác chiến lược”, mở rộng hợp tác cùng có lợi, phục vụ phát triển; bảo vệ cơ quan đại diện, công dân Việt Nam ở nước ngoài. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt của các bộ, ban, ngành, trong đó có vai trò quan trọng của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga thay mặt các đồng chí tân Đại sứ, Tổng Lãnh sự mới được Chủ tịch nước bổ nhiệm phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga thay mặt các đồng chí tân Đại sứ, Tổng Lãnh sự mới được Chủ tịch nước bổ nhiệm phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài trên cương vị công tác của mình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân; giúp Bộ Công an thúc đẩy việc mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước, đưa việc hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương trong công tác đối ngoại hợp tác quốc tế; góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác được giao…
Bộ trưởng Trần Đại Quang, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các tân Đại sứ, Tổng Lãnh sự mới được Chủ tịch nước bổ nhiệm.
Bộ trưởng Trần Đại Quang, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các tân Đại sứ, Tổng Lãnh sự mới được Chủ tịch nước bổ nhiệm.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, đồng chí Nguyễn Phương Nga cùng các Đại sứ, Tổng Lãnh sự mới được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Trưởng các cơ quan đại diện của nước ta tại nước ngoài cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang và lãnh đạo Bộ Công an đã dành thời gian tiếp; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng Bộ Công an trên các lĩnh vực công tác, góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...
.

Nguồn: CAND.COM.VN