Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201407/bo-truong-tran-dai-quang-tiep-quoc-vu-khanh-thuong-truc-bo-luat-phap-va-trat-tu-sri-lanka-511951/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201407/bo-truong-tran-dai-quang-tiep-quoc-vu-khanh-thuong-truc-bo-luat-phap-va-trat-tu-sri-lanka-511951/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 22/07/2014, 08:42 [GMT+7]

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka

Tối 21/7, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Thiếu tướng Nanda Mallawaarachchi, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka thăm, làm việc tại Việt Nam. Dự buổi tiếp có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam. 
 
Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc lần này của Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka Nanda Mallawaarachchi; tin tưởng rằng chuyến thăm của Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka Nanda Mallawaarachchi sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Chính phủ, nhân dân Sri Lanka và Chính phủ, nhân dân Việt Nam nói chung, giữa Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka và Bộ Công an Việt Nam nói riêng; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ngày càng phát triển tốt đẹp.
Bộ trưởng Trần Đại Quang; Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka Nanda Mallawaarachchi tại buổi tiếp.
Bộ trưởng Trần Đại Quang; Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka Nanda Mallawaarachchi tại buổi tiếp
Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Sri Lanka vốn có quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp nhiều mặt, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử; việc đẩy mạnh tăng cường hợp tác giữa hai nước hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka ngày càng được củng cố, phát triển, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trên kết quả những kết quả, thành tựu mà hai bên đã đạt được, trong thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, trao đổi đoàn các cấp; góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Sri Lanka….
 
Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka Nanda Mallawaarachchi chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp; mong muốn thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka - Bộ Công an Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội giữa hai nước…
 
Cùng ngày, buổi Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka được tổ chức tại Hà Nội. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao (ĐBCC) Bộ Công an Việt Nam; Thiếu tướng Nanda Mallawaarachchi, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka dẫn đầu Đoàn ĐBCC Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka tiến hành Hội đàm.
 
Phát biểu tại Hội đàm, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam luôn đánh giá cao và coi trọng quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Sri Lanka trên các lĩnh vực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhất là thông tin về các hoạt động của bọn khủng bố quốc tế, hoạt động của các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Xuất phát từ nhu cầu hợp tác giữa hai Bên, tháng 4/2014, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Sri Lanka, chuyến thăm đã mở một giai đoạn mới có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa Bộ Công an với các cơ quan thực thi pháp luật của Sri Lanka.
 
Chuyến thăm đã để lại ấn tượng sâu sắc về sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo, trọng thị và tình cảm hữu nghị thân thiết của lãnh đạo nhà nước, các cơ quan hữu quan  Sri Lanka dành cho Đoàn. Để triển khai các thỏa thuận đã ký và tăng cường hợp tác hai Bên, trong thời gian tới hai Bên cần tổ chức triển khai hiệu quả Cơ chế đối thoại hoặc Hội nghị cấp Bộ về an ninh giữa hai Bộ luân phiên 2 năm/lần, có thể bắt đầu từ năm 2015; tăng cường hợp tác trao đổi đoàn cấp chuyên viên nhằm trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia; phòng, chống tội phạm và hợp tác nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật…
 
Thay mặt Đoàn ĐBCC Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka Nanda Mallawaarachchi chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân và nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua. Đồng thời chúc mối quan hệ  giữa Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp…
.

Nguồn: Cand.com.vn