Thứ Năm, 05/01/2023, 09:16 [GMT+7]

Công an huyện Nam Đàn triển khai chương trình công tác năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 04/01/2023, Công an huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về phía huyện Nam Đàn có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí đại diện các phòng, ban huyện Nam Đàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2022, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình nhiệm vụ công tác công an năm 2022 của Công an tỉnh Nghệ An và chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Công an huyện Nam Đàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội công tác triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, qua đó đạt được nhiều kết quả tốt; chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa và quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương công tác lớn về bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự không để phát sinh các “điểm nóng”, bị động, bất ngờ. Trong năm đơn vị đã điều tra làm rõ 40/40 vụ, bắt giữ 49 đối tượng, thu giữ tang vật tài sản trị giá hơn 380 triệu. Tội phạm và tệ nạn ma túy được kiểm soát chặt chẽ… Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật được duy trì và có nhiều đổi mới mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn phát biểu tại Hội nghị
Các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Nam Đàn phát biểu tại Hội nghị
Các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Nam Đàn phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị
Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

Với những thành tích đạt được nêu trên, kết quả phong trào thi đua năm 2022, Công an huyện Nam Đàn được danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn xếp loại xuất sắc. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng về thành tích trong công tác, chiến đấu.

Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an huyện Nam Đàn có nhiều hành động đẹp vì Nhân dân phục vụ
Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an huyện Nam Đàn có nhiều hành động đẹp vì Nhân dân phục vụ
Công an huyện Nam Đàn phám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
Công an huyện Nam Đàn phám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả, nỗ lực phấn đấu, đồng thời, chia sẻ những khó khăn của Công an huyện Nam Đàn trong thời gian qua. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Đàn cần chủ động, quyết liệt tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Nam Đàn là mảnh đất “địa linh nhân kiệt” với rất nhiều di tích lịch sử, vì vậy Công an Nam Đàn cần nghiên cứu tham mưu ban hành một nghị quyết riêng phù hợp thực tiễn địa phương… Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Công an huyện Nam Đàn đã tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022

 

.

Văn Hậu – Phạm Thủy

.