Thứ Ba, 28/09/2021, 16:13 [GMT+7]

Tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 28/9/2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông. 
Các đại biểu và 146 học viên là các đồng chí chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thành, thị
Các đại biểu và 146 học viên là các đồng chí chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thành, thị
Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông lần này có tổng số 146 học viên là các đồng chí chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thành, thị.
 
Trong thời gian 05 ngày (từ 28/9/2021 đến 02/10/2021) các học viên sẽ được truyền đạt 08 chuyên đề, nội dung gồm các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông về công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; công tác báo cáo, thống kê, tổng hợp và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông; trình tự điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông… 
 
Ngoài ra, các học viên còn được thực hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; công tác sơ, cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.
Đồng chí Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn
Đồng chí Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ được quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình và phương pháp tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập dấu vết, vật chứng, tài liệu có liên quan nhằm giải quyết các vụ tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông; nâng cao mối quan hệ giữa lực lượng Cảnh sát giao thông với Cơ quan Cảnh sát điều tra, các cơ quan trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 

.

Xuân Bắc