Thứ Năm, 05/12/2019, 11:14 [GMT+7]

U22 Việt Nam vắng Quang Hải đâu phải là 'thảm họa'!

Trong trận gặp Singapore tối 3/11, Quang Hải dính chấn thương và ngay lập tức, ông Park Hang-seo phải đưa anh sân phút 22 (hiệp 1). Đây là trận đấu đầu tiên dưới thời ông Park, cầu thủ này phải ra sân do chấn thương. 

Quang Hải trao băng Đội trưởng cho Đỗ Hùng Dũng trong trận gặp Singapore tối 3/12. Ảnh: VFF
Quang Hải trao băng Đội trưởng cho Đỗ Hùng Dũng trong trận gặp Singapore tối 3/12. Ảnh: VFF
Thông tin chính thức từ VFF cho hay kết quả chụp phim cho thấy “Quang Hải bị tổn thương cơ sau đùi chân trái và cần nghỉ ngơi để điều trị hồi phục”. Như vậy, trước mắt Quang Hải sẽ không thi đấu trận gặp U22 Thái Lan vào tối nay. Đây có thể là khó khăn lớn cho U22 Việt Nam vì tầm quan trọng của tiền vệ tài năng này.
 
Theo thống kê của VietnamNet, tính từ Giải vô địch U23 châu Á 2018 đến ngày 4/12/2019 SEA Games 30 (lúc Quang Hải chấn thương), tiền vệ của Hà Nội FC đã thi đấu tổng cộng 125 trận cho Đội tuyển Quốc gia, Đội tuyển U23-Olympic, Đội tuyển U22, CLB Hà Nội FC trên tất cả các mặt trận (U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018, ASIAD 2018, Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020, vòng loại World Cup 2022, AFC Cup 2019, V.League 2019, Cúp Quốc gia 2019).
 
Trở lại trận đấu chiều nay do phải thi đấu liên tục 3 trận (từ 1-5/12) cùng với việc Quang Hải không thể ra sân nên các học trò ông Park sẽ gặp nhiều trở ngại khi đương đầu với đương kim vô địch Thái Lan.
 
Tuy nhiên, U22 Việt Nam vắng Quang Hải nhưng đâu phải là thảm họa!
 
Ông Park Hang-seo đã có phương án dự phòng, trong đó có việc đưa Đỗ Hùng Dũng vào thay Quang Hải ngay khi Quang Hải rời sân trong trận gặp Singapore. Hùng Dũng cùng Trọng Hoàng, hai “đàn anh” trong đội U22 Việt Nam, đã chơi rất tốt trong 4 trận đấu vừa qua nên bộ đôi này sẽ không làm ông Park thất vọng khi các học trò của ông nắm quyền tự quyết ở trận đấu này.
 
Trận đấu giữa Đội tuyển U22 Việt Nam-Đội tuyển U22 Thái Lan bắt đầu từ 15h giờ Hà Nội. Cùng giờ với trận đấu này là cuộc so tài giữa Đội tuyển U22 Lào và Đội tuyển U22 Indonesia.
Hai tấm vé vào bán kết còn lại của bóng đá nam SEA Games 30 sẽ được chốt sau khi các trận đấu nói trên kết thúc.
 
Chiều nay 5/12, Đội tuyển U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng bóng đá nam SEA Games 30. Đây là trận đấu quyết định 1 trong 2 suất vào bán kết ở bảng B.
 
Có thể nói chưa bao giờ bóng đá nam tại SEA Games 30 lại diễn ra kịch tính như ở kỳ Đại hội này khi đến trận cuối vòng bảng mới xác định đủ 4 đội vào bán kết.
 
Trong khi bảng A (gồm các đội Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Campuchia và chủ nhà Philippines) đã xác định được 2 đội vào bán kết (Myanmar và Campuchia) sau loạt trận cuối cùng (chiều 4/12) thì bảng B (gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore, Brunei), mọi việc vẫn còn ngổn ngang trước loạt trận cuối cùng diễn ra vào chiều nay, 5/12.
 
Trước loạt trận cuối chiều nay, Brunei, Lào, Singapore đã hết cơ hội trong khi Việt Nam, Thái Lan, Indonesia phải “bằng mọi giá” cạnh tranh 2 suất.
 
Về điểm số và hiệu số, Việt Nam trội nhất (9 điểm và +13), kế đến là Indonesia (9 điểm và +11), xếp cuối là Thái Lan (9 điểm và +10).
 
Thế nhưng ở trận cuối cùng, Indonesia chỉ phải gặp Lào và gần như cầm chắc chiến thắng để vào thì cuộc so tài giữa Thái Lan và Việt Nam là vô cùng “khốc liệt”.
Hiện Việt Nam hơn Thái Lan cả 2 chỉ số và nắm quyền tự quyết nên các học trò ông Park Hang-seo chỉ cần 1 trận hòa hoặc thua cách biệt không quá 1 bàn là sẽ  “tiễn” đương kim vô địch SEA Games về nước.
 
Trong khi đó, U22 Thái Lan buộc phải thắng U22 Việt Nam từ cách biệt 2 bàn trở lên mới vào bán kết.
 
Nói như vậy để thấy, thắng U22 Việt Nam, các học trò của HLV Nishino vẫn có thể bị loại.
.

Nguồn: Thanh Phương/Chinhphu.vn

.