Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201806/ca-do-bong-da-mua-world-cup-801843/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201806/ca-do-bong-da-mua-world-cup-801843/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cá độ bóng đá mùa World Cup - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 29/06/2018, 15:03 [GMT+7]

Cá độ bóng đá mùa World Cup

Vòng chung kết World Cup 2018 đang diễn ra sôi nổi. Đây cũng là thời điểm mà nạn cá độ bóng đá "vào mùa".
 
 Các đối tượng tham gia tổ chức, đánh bạc biến tướng dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua các trận đấu sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi hòng trốn tránh pháp luật. Điều này đòi hỏi bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cơ quan chức năng cần quyết liệt đấu tranh, triệt phá những cơn "sóng ngầm" - cá độ bóng đá hơn nữa.
 
Cá độ bóng đá "vào mùa"
 
Khi Vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra cũng là lúc mà cơn "sóng ngầm" mang tên cá độ bóng đá lại dấy lên từng đợt. Trên các tuyến phố Hà Nội, trong các cửa hàng cà phê, cơ sở kinh doanh quán nhậu, dễ thấy hình ảnh nhiều dân chơi bàn tán về các trận đấu bóng đá của Vòng chung kết World Cup 2018 đang diễn ra. 
 
Và sẽ không có gì đáng bàn, nếu như đi kèm với những lời bình luận này không có sự xuất hiện các nội dung liên quan đến tỷ lệ đặt cược, cá độ bóng đá. Tuy không mới xuất hiện, nhưng có một thực tế đang tồn tại, khi các giải đấu bóng đá lớn như: Cup C1, Euro… và đặc biệt là Vòng chung kết World Cup diễn ra, nạn cá độ bóng đá lại diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. 
 
Các "mạng tổng" hay còn gọi là "nhà cái" - đối tượng tổ chức cá độ bóng đá lại ra kèo độ, tổ chức đánh bạc biến tướng nhằm thu lại lợi nhuận. Còn dân chơi thì lao vào "vòng xoáy" cá độ như con… thiêu thân.
Giao diện một trang web cung cấp dịch vụ cá độ bóng đá.
Giao diện một trang web cung cấp dịch vụ cá độ bóng đá.
Trò chuyện với T "móm" - một trong những dân chơi, am hiểu về lĩnh vực cá độ bóng đá, nhà ở quận Ba Đình (Hà Nội), chúng tôi được biết, thời điểm hiện tại, khi các trận đấu bóng giữa các đội tuyển tham dự World Cup 2018 diễn ra, "mùa" cá độ bóng đá đã bắt đầu. Số dân chơi "lao" vào cá độ bóng đá không ngừng tăng. 
 
"Nhà cái" luôn bận rộn với các giao dịch, kèo độ giữa các trận đấu. Do thời gian qua, lực lượng chức năng không ngừng mở đợt ra quân, xử lý các đường dây tổ chức cá độ bóng đá cũng như lợi dụng sự phát triển của công nghệ mạng Internet, vào mùa World Cup năm nay, các "nhà cái" đã tung ra hàng loạt chiêu thức tinh vi nhằm "né" luật. 
 
Hạn chế tổ chức giao dịch, đưa ra kèo độ trực tiếp tại các điểm công cộng: quán cà phê, nhà hàng… mà thay vào đó, là việc tăng cường sử dụng mạng Internet, Facebook, Zalo, điện thoại di động. Việc sử dụng những quái chiêu này theo lý giải của một số dân chơi nhằm mục đích tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng Công an. 
 
Cùng với đó, các kèo độ sẽ được "nhà cái" cung cấp một cách kịp thời tới dân chơi có nhu cầu cá độ. Đáng chú ý, "nhà cái" còn muốn vươn chiếc "vòi bạch tuộc" của mình bằng cách tạo ra các chân rết tham gia đường dây tổ chức cá độ của mình ở nhiều địa bàn. Thế nên, hàng loạt "mạng con" đã được "nhà cái" giao cho các dân chơi. 
 
Với chiêu thức chia nhỏ trang mạng, tạo thành các "mạng con" này, "nhà cái" một mặt thu hút đông dân chơi, mặt khác hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình tổ chức cá cược, mà cụ thể ở đây chính là tình trạng dân chơi bùng tiền đặt cược sau khi bị thua độ.
 
Việc xuất hiện các "chân rết" cá cược với những trang mạng được chia nhỏ từ các "mạng tổng" tạo thành những cơn "sóng ngầm" tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường. Điều này một lần nữa lý giải vì sao, không riêng gì các thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng… nhiều đường dây cá độ bóng đá đã và đang đua nhau mọc lên ở các địa bàn nông thôn, miền núi. Các đối tượng cầm đầu những đường dây cá độ này thường lợi dụng sự thiếu nhận thức cũng như suy nghĩ "muốn nhanh giàu" của một bộ phận dân chơi để thu lợi bất chính thông qua các kèo độ bóng đá. 
 
Ngày 14-6-2018 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ban hành Điện chỉ đạo gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng cổ vũ bóng đá để tập trung đông người đua xe máy trái phép; hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet và các loại tội phạm phát sinh từ cờ bạc…
Tang vật trong một vụ cá độ bóng đá bị Công an thu giữ.
Tang vật trong một vụ cá độ bóng đá bị Công an thu giữ.
Vén bức màn cá độ bóng đá
 
Qua tìm hiểu và tiếp xúc với một số "nhà cái" ở Hà Nội, chúng tôi được biết, nếu như trước đây, để cá độ một hoặc nhiều trận đấu bóng, trước giờ bóng lăn, dân chơi phải đặt cược một khoản tiền tương ứng, thì nay hầu hết các dân chơi khi tham gia cá cược, đánh bóng qua mạng Internet đều được "nhà cái" tạo điều kiện. 
 
Người có nhu cầu cá cược chỉ cần có công việc ổn định, địa chỉ cư trú rõ ràng hoặc có người bảo lãnh thì "nhà cái" sẽ sẵn sàng cấp ngay cho một "mạng con" cá độ. Và tất nhiên, số tiền ảo tương ứng với "mạng con" này là do "nhà cái" quyết định. 
 
Để rồi, sau khi có mạng cá cược, dân chơi thỏa sức đặt cược các trận đấu với khoản tiền ảo tương ứng mà "nhà cái" chủ động giao trước đó. Trong trường hợp khoản tiền ảo trên mạng cá cược bị hết, dân chơi có nhu cầu, "nhà cái" sẽ tiếp tục nạp thêm.
 
Sau khi kiểm chứng độ an toàn, đảm bảo của dân chơi - người có nhu cầu kéo mạng về để cá độ, nếu tin tưởng, "nhà cái" sẽ giao cho những người này một đường link - trang "mạng" chuyên tổ chức cá độ, địa chỉ "ID", "Password" cùng một khoản tiền "ảo" tương ứng kèm theo. 
 
Trước khi các trận đấu diễn ra, tỷ lệ đặt cược giữa các đội bóng hiển hiện khá cụ thể trên giao diện trang web này. Theo T "móm", tiền "ảo" hay còn gọi là đô "ảo", là số tiền mà "nhà cái" quy định cho từng trang mạng, theo từng cấp độ chia mạng khác nhau. Ví như, nếu ở cấp độ 1, 1 "đô ảo" thường tương ứng với 10 ngàn đồng. 
 
Ở các cấp độ 2 hoặc 3, "nhà cái" tầm trung muốn thầu và ăn tiền chênh lệch cao thì có thể quy ước 1 "đô ảo" tương đương với 50 ngàn đồng hoặc 100 ngàn đồng. Chưa hết, để kích thích các "mạng con" chủ động câu khách, dân chơi không ngừng tham gia đặt cược các trận đấu, khi cung cấp mạng cho các đối tượng chân rết thầu, "nhà cái" còn quy ước khoản tiền hoa hồng - tiền "com" tương ứng. Khi lượng tiền "đô ảo" đặt cược trên trang mạng này tăng lên đồng nghĩa với việc số tiền "com" mà chân rết được hưởng cũng tăng lên.
 
Mặt khác, để quản lý tỷ lệ cá độ, số tiền cá độ trên mạng, "nhà cái" thường nắm thông tin thông qua bảng "bet list" trên các trang mạng mà mình đã chia nhỏ trước đó. Thời gian, địa điểm thanh toán thường không cố định, và đều do "nhà cái" thống nhất với dân chơi. 
 
Đối với các chân rết - mạng con, "nhà cái" thường sau 4-6 ngày mới thanh toán một lần. Còn giao dịch giữa các mạng con với dân chơi, khoảng thời gian này sẽ rút ngắn hơn. Cũng theo một số "nhà cái" cho biết, để đáp ứng nhu cầu cá độ của một bộ phận không nhỏ dân chơi, cùng với tỷ lệ đặt cược kết quả toàn trận đấu hoặc từng hiệp, "nhà cái" còn đưa ra một số hình thức đặt cược trong cùng một trận đấu, như: "Đội nào phát bóng trước?", "Đội nào có số lần đá phạt góc nhiều hơn?", "Đội nào bị thẻ vàng nhiều hơn?" v.v..
 Cơ quan Công an triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá có quy mô.
Cơ quan Công an triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá có quy mô.
Nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc bị bắt giữ
 
Thực tiễn cũng chỉ ra rằng, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", những hành vi vi phạm sẽ khó tránh khỏi lưới pháp luật. Mới đây, ngày 19-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tối vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảy, 46 tuổi ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. 
 
Trước đó, khoảng 21h40 ngày 16-6, tại nhà riêng của Bảy, Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Thái Bình đã bắt quả tang Bảy cùng 7 dân chơi đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và thu giữ nhiều tang vật có liên quan. 
 
Tại Cơ quan điều tra, Bảy khai nhận, trong thời gian diễn ra World Cup 2018 đã mở một trang web cá độ và tổ chức cho dân chơi tham gia cá độ. Hay ngày 21-6, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở 4 nghi can tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá gồm: Võ Văn Nghĩa (25 tuổi), Võ Văn Hòa (20 tuổi) cùng ở quận 7, Đỗ Thị Tú Anh (21 tuổi) ở quận 6, Phan Thanh Hoàng (27 tuổi) ở quận 7, TP Hồ Chí Minh. 
 
Qua điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ nhiều đối tượng liên quan, trong đó có Trần Giảng Ý Huệ (22 tuổi) là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này. Cụ thể, Huệ trực tiếp giao dịch, quản lý trang web cá độ bóng đá 12bet.com. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2017 đến nay, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trên trang web này lên đến nhiều tỷ đồng. 
Vòng chung kết World Cup 2018 với những trận đấu bóng ở phía trước, để tránh "tiền mất tật mang", người dân cần cẩn trọng, tránh rơi vào vòng xoáy cá độ bóng đá, bởi trên thực tế chỉ cần tham gia đặt cược, người chơi đã mất luôn một khoản tiền cho "nhà cái" gọi là tiền phế. Không những vi phạm pháp luật, người chơi còn dễ "tán gia, bại sản", thậm chí còn có những hành động dại dột. Điển hình vào chiều 22-6, Tổ công tác của Đội CSGT số 5, Phòng CSGT (CATP Hà Nội) cùng tổ bảo vệ cầu đã ngăn chặn kịp thời anh V.P (28 tuổi) quê  ở Hải Dương đang có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử. Trước đó, do bị thua cá độ bóng đá từ đầu mùa giải World Cup với số tiền lớn, nên P đã nghĩ quẩn. 
.

Nguồn: Trần Huy/CAND

.