Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201406/trung-quoc-doi-tro-tao-hien-truong-gia-vu-oan-ngu-dan-viet-nam-495040/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201406/trung-quoc-doi-tro-tao-hien-truong-gia-vu-oan-ngu-dan-viet-nam-495040/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trung Quốc đổi "trò", tạo hiện trường giả vu oan ngư dân Việt Nam - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 11/06/2014, 08:02 [GMT+7]

Trung Quốc đổi "trò", tạo hiện trường giả vu oan ngư dân Việt Nam

Tại khu vực thực địa, Trung Quốc đã tăng cường thêm 2 máy bay trinh sát Y-8 và 1 máy bay chiến đấu bay lượn nhiều vòng trên khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở độ cao từ 300 m đến 500 m, nâng tổng số máy bay trinh sát của Trung Quốc tại khu vực này lên 3 chiếc.

Thông tin do Cục Kiểm ngư (Bộ NNPTNT) cung cấp cuối giờ chiều nay (10/6) cho biết, giàn khoan Hải Dương 981 có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng Đông-Đông Nam.

Giàn khoan Hải Dương 981 có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng Đông-Đông Nam.

Hôm nay, các tàu của Trung Quốc gồm tàu Hải cảnh, Hải tuần, tàu kéo và tàu vận tải tổ chức thành từng nhóm, từng lớp cách khu vực giàn khoan Hải Dương 981 từ 7 đến 11 hải lý sẵn sàng đâm va, phun nước vào các tàu Kiểm ngư của Việt Nam khi tiếp cận giàn khoan để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Có 6 tàu quân sự của Trung Quốc, được chia ra thành từng nhóm bảo vệ các vị trí phía Đông, Tây và Nam của giàn khoan.

Được sự hỗ trợ của 2 tàu Hải cảnh, các tàu cá Trung Quốc khoảng 43 chiếc hung hăng cố tình chạy vượt lên trước rồi chạy máy lùi vào tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang khai thác tại ngư trường truyền thống nhằm tạo hiện trường giả vu cáo tàu cá của ngư dân Việt Nam đâm vào phía sau tàu cá Trung Quốc.

Các tàu Kiểm ngư của Việt Nam tiếp tục kiên trì bám trụ, tổ chức hoạt động đấu tranh để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Đồng thời các tàu Kiểm ngư luôn có mặt tại khu vực tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển. Ở phạm vi cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 30 đến 40 hải lý, các tàu cá của ngư dân Việt Nam kiên trì bám trụ khai thác tại ngư trường truyền thống. Trước sự cản trở và manh động của các tàu Trung Quốc, các tàu Kiểm ngư và tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn an toàn, quyết tâm bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo.

.

Nguồn: chinhphu.vn