Thứ Hai, 04/11/2019, 10:37 [GMT+7]

Tập trung xử lý vi phạm về đất đai, khiếu kiện đông người, kéo dài

(Congannghean.vn)-Trong tháng 10, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các cơ quan chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp uỷ, chính quyền giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, nhất là các vi phạm pháp luật liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân.

Việc giải quyết các khiếu kiện về đất đai được nhiều địa phương quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật (Trong ảnh: UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức họp báo thông tin làm rõ về quá trình giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai của người dân)
Việc giải quyết các khiếu kiện về đất đai được nhiều địa phương quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật (Trong ảnh: UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức họp báo thông tin làm rõ về quá trình giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai của người dân)

Trong tháng 10, công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm được lực lượng chức năng triển khai quyết liệt. Cụ thể, toàn tỉnh phát hiện 74 vụ phạm tội xâm phạm trật tự xã hội; phát hiện, bắt 88 vụ, 108 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý, trong đó triệt phá 4 đường dây ma tuý lớn tại các huyện Kỳ Sơn, Thanh Chương. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 300 vụ, 311 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường… Riêng Công an tỉnh đã thụ lý, giải quyết 378 tin báo tố giác tội phạm và khởi tố điều tra 736 vụ, 1.134 bị can, kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 274 vụ, 411 bị can.

Lực lượng Công an cũng đã bắt, vận động đầu thú 16 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa 65 trường hợp vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, 5 trường hợp vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2.765 vụ án, đã giải quyết 1.207 vụ (đạt 43,6%). Trong đó có các vụ án lớn, phức tạp được dư luận quan tâm như vụ án Vũ  Văn Minh (SN 1987) trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành giết người thân (dượng), xử phạt tù chung thân; vụ án Lang Văn Thái (SN 1981) trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn mua bán trái phép hơn 7 kg ma túy, xử phạt tử hình; vụ án Moong Văn Long (45 tuổi) và Lin Thị Tuyên (42 tuổi) đều trú tại huyện Kỳ Sơn mua bán trẻ em, xử phạt mỗi bị cáo 11 năm tù. Trong tháng, các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp đã tăng cường công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy định pháp luật, nhất là các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia. Công tác thanh, kiểm tra được triển khai tích cực, qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình ANTT vẫn nổi lên một số vụ việc phức tạp như một số chức sắc cực đoan tiếp tục có hoạt động rao giảng, xuyên tạc nói xấu chế độ, chống đối chính quyền… Liên quan đến vụ việc 39 lao động bất hợp pháp tử vong trong container ở Anh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản hỏa tốc và có các chỉ đạo khẩn gửi các địa phương, sở, ngành: Ngoại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh về việc xử lý thông tin liên quan đến 39 nạn nhân. Đối với Công an tỉnh, chủ động nắm chắc tình hình liên quan, phối hợp với các cơ quan liên quan lấy mẫu từ người thân một số gia đình nghi có con em đi xuất khẩu lao động trái phép ở Anh gửi xét nghiệm ADN, hỗ trợ công tác xác minh danh tính các nạn nhân; phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc để tham mưu cấp ủy, chính quyền có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiến hành điều tra, đấu tranh, triệt xóa các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong tháng 11, các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT; trong đó tập trung xử lý vi phạm về đất đai, các khiếu kiện đông người, kéo dài. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, mở các chiến dịch cao điểm truy quét các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, mua bán người, “tín dụng đen”... nhằm góp phần giữ vững trật tự trị an trên địa bàn.

.

Bảo Châu

.