Thứ Bảy, 05/10/2019, 16:44 [GMT+7]

Tước GPLX 2 tháng, phạt 2,5 triệu đồng đối với tài xế cản trở xe PCCC đi làm nhiệm vụ

BẤM PLAY ĐỂ XEM VIDEO. MỞ LOA ĐỂ NGHE THUYẾT MINH 

(Congannghean.vn)-Ngày 5/10/2019, Phòng CSGT Công an Nghệ An đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Bắc Vĩnh, trú tại Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về hành vi “Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ”. Mức phạt là 2,5 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng.

Trước đó, 12 giờ ngày 4/10/2019, tại cơ sở thu mua phế liệu của ông Bùi Xuân Hòa, xã Nghi Kim, Thành phố Vinh (ngay khu vực phía dưới cầu vượt Thăng Long) bất ngờ xảy ra hoả hoạn. Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An đã điều động 4 xe và 40 CBCS để tổ chức dập lửa.

Khi 1 xe chữa cháy đến đường Quang Trung thì gặp xe ô tô Lexus BKS 38A - 176.36 chạy phía trước. Mặc dù xe cứu hỏa đã hú còi, cảnh sát PCCC liên tục phát loa yêu cầu nhường đường nhưng tài xế xe 38A - 176.36 vẫn không chịu tấp vào lề đường bên phải để xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.

Thời điểm đó là giữa buổi trưa nên phương tiện lưu thông ít, đường khá thoáng nhưng xe Lexus vẫn nghênh ngang giữa làn đường, mặc cho cảnh sát phát loa rất khẩn cấp nhiều lần. Trong lúc đó, các xe khác đều lách về phía bên phải để nhường đường. Mãi đến khu vực đèn đỏ ngã tư, tài xế Lexus mới rẽ phải. Lúc này xe cứu hỏa mới có thể tăng tốc đến hiện trường.

Hành vi của tài xế xe Lexus khiến nhiều người dân rất bất bình. Trong lúc đường vắng, còi hú và loa của cảnh sát công suất rất lớn, nên không thể ngụy biện là không nghe thấy tín hiệu xe ưu tiên.

Điều đáng nói, nơi xảy ra hỏa hoạn là cơ sở thu mua các loại phế liệu chứa nhiều loại giấy vụn và các vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội kèm theo nhiều khói đen tỏa ra nghi ngút. Việc tài xế xe 38A - 176.36 cản trở xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ đã làm chậm việc tiếp nước trong vài phút.

Trước sự việc trên, ngày 05/10/2019, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An và Công an thành phố Vinh đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Bắc Vĩnh, trú tại Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh là chủ sở hữu xe 38A - 176.36. Ông Vĩnh đã thừa nhận mình là người điều khiển xe Lexus 38A - 176.36 gây cản trở xe cứu hỏa vào trưa ngày 04/10/2019.

Phòng CSGT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính theo Điểm d, Khoản 6, Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP đối với ông Nguyễn Bắc Vĩnh về hành vi “Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ”. Theo đó, ông Vĩnh bị phạt 2,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng.

.

Nhóm PV