Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201606/bo-cong-an-dien-tap-ung-pho-su-co-giao-thong-duong-thuy-681411/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201606/bo-cong-an-dien-tap-ung-pho-su-co-giao-thong-duong-thuy-681411/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ Công an diễn tập ứng phó sự cố giao thông đường thủy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 08/06/2016, 07:49 [GMT+7]

Bộ Công an diễn tập ứng phó sự cố giao thông đường thủy

Ngày 07/6/2016, tại Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biển đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công an) đã tổ chức “Diễn tập phương án đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), cứu nạn, cứu hộ (CNCH) sự cố giao thông nghiêm trọng do bão, lũ gây ra”.

 Các đại biểu dự buổi diễn tập.
Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Đến dự có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; đại diện Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội, Văn phòng Ủy ban tìm kiếm cứu nạn, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Trung tướng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi diễn tập.
Trung tướng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi diễn tập.

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; đại diện Ban giám đốc Công an 12 tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long, Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ…

Tham gia buổi diễn tập có gần 600 cán bộ, chiến sĩ. Ban Tổ chức đã huy động 23 tàu, 1 phà, 33 xuồng máy, 2 xe PCCC, 2 xe cứu thương, 10 ô tô các loại…

 Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận sự cố trên sông.
Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận sự cố trên sông.

Tình huống giả định đặt ra: Vào hồi 8h30, tại khu vực phường 6 (TP Cao Lãnh) có giông, lốc, gió mạnh, mưa lớn, nước lũ trên sông chảy xiết. Trên sông Hậu Cứ, phương tiện chở hàng biển kiểm soát ĐT - 00161 chở 300 tấn hàng đang lưu thông từ ngã ba sông Tiền và sông Hậu Cứ đến bến phà An Nhơn.

Do gió to, nước chảy xiết, phương tiện chở hàng mất chủ động đã va vào phương tiện chở khách ngang sông Biển kiểm soát ĐT - 19985 chở 40 người làm phương tiện chở khách mất chủ động, có nguy cơ chìm đắm, người trên phương tiện mất bình tĩnh, nhốn nháo nhảy xuống sông.

Ngay lúc đó, phương tiện đò dọc biển kiểm soát ĐT - 00503 chở 45 khách chạy ngược chiều với phương tiện chở hàng đi tới. Phương tiện chở hàng không kịp tránh tiếp tục đâm vào phương tiện đò dọc gây nổ và cháy trên đò dọc. Lúc này, giông và gió lốc xoáy rất lớn, lửa trên phương tiện tại cabin tàu khách đã bốc cháy, tàu có nguy cơ bị lật, chìm.

Cảnh tượng hỗn loạn, một số người trên phương tiện bị ngã xuống sông, một số người quá lo lắng đã tự nhảy xuống sông để bơi vào bờ, nhưng gió to, mưa lớn không bơi được. Mọi người vùng vẫy kêu cứu.

Các lực lượng chức năng tham gia giải quyết sự cố trên sông.
Các lực lượng chức năng tham gia giải quyết sự cố trên sông.

Để giải quyết sự cố, 10 tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường trực tiếp chỉ huy CNCH và giải quyết sự cố với nhiệm vụ cụ thể là cứu vớt người rơi dưới sông, đưa vào bờ cấp cứu; dập tắt đám cháy trên phương tiện; ổn định hành khách, di chuyển toàn bộ hành khách trên phương tiện vào bờ an toàn; hỗ trợ đưa các phương tiện vào bến an toàn; điều tiết, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; tổ chức lực lượng đảm bảo ANTT, thực hiện bước đầu của công tác điều tra, xử lý tai nạn giao thông đã xảy ra.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, cuộc diễn tập đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kịch bản, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập và chỉ huy buổi diễn tập. Các lực lượng tham gia đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, điều hành linh hoạt, hiệu quả cao, tinh thần trách nhiệm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài ngành.

Qua diễn tập đã phát huy nhiều kỹ thuật, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ; nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, xử lý tình hướng, sử dụng phương tiện, phối hợp tác chiến nhiều lực lượng trong sự cố giao thông nghiêm trọng do bão, lũ; tăng cường khả năng sẵn sàng xử lý sự cố, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng, phương tiện tại chỗ.

Những người bị nạn dưới sông nhanh chóng được giải cứu.
Những người bị nạn dưới sông nhanh chóng được giải cứu.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp…

Để lan tỏa thành công kết quả của buổi diễn tập, góp phần đảm bảo ANTT, ATGT trước thiên tai, bão lũ, Trung tướng Bùi Văn Thành đề nghị Cục Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án bảo đảm ANTT, ATGT, CNCH sự cố giao thông nghiêm trọng do bão, lũ để phổ biến, hướng dẫn cho các địa phương trong cả nước học tập và chủ động xây dựng phương án ứng phó hiệu quả.

Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa cho người dân, kỹ năng ứng phó, thoát nạn khi xảy ra sự cố, các kỹ năng cứu người rất cần thiết…, đặc biệt là nhận thức về những kiến thức cơ bản nhưng hiệu quả nếu được chủ động đào tạo, tập luyện; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông, bảo đảm trật tự, ATGT, ngăn ngừa giảm thiểu các sự số về giao thông đường thủy, nhất là khi có thiên tai, bão lũ xảy ra.

Những người bị nạn được các chiến sỹ Công an đưa lên bờ và tiến hành sơ cứu.
Những người bị nạn được các chiến sỹ Công an đưa lên bờ và tiến hành sơ cứu.

Trung tướng Bùi Văn Thành lưu ý, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có hệ thống đường thủy dày đặc, cùng với những tác động ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu. Sự cố giao thông nghiêm trọng do bão, lũ đang trở thành nguy cơ thường trực, hiện hữu đe dọa trực tiếp đến ANTT, phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội…

Công an các địa phương phải thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy. Có cơ chế khai thác hiện quả các nguồn lực của Chính phủ, địa phương, xã hội hóa nhằm tăng cường tiềm lực CNCH, nhất là sự cố giao thông nghiêm trọng do bão, lũ gây ra.

Bám sát yêu cầu thực tiễn, chủ động ứng phó, góp phần đảo bảm tuyệt đối ANTT, ATGT đường thủy, ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân khi xảy ra sự cố trong mùa bão, lũ.

.

Nguồn: Bộ Công an

.