Thứ Sáu, 15/01/2021, 10:13 [GMT+7]

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

 

(Congannghean.vn)-Chiều 14/1, Công an xã Phúc Thọ chủ trì phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 và Trường THCS Phúc Thọ tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho các em học sinh. Tham dự có đại diện lãnh đạo, CBCS các đơn vị; lãnh đạo UBND xã và các tổ chức đoàn thể; đông đảo giáo viên, phụ huynh cùng 469 học sinh của Trường.

Thượng úy Nghiêm Thanh Tùng, cán bộ Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 tuyên truyền về an ninh biển đảo và phòng chống ma túy
Thượng úy Nghiêm Thanh Tùng, cán bộ Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 tuyên truyền về an ninh biển đảo và phòng chống ma túy

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự
Lãnh đạo Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 và Hải đội 137, Quân chủng Hải Quân tặng quà Tết cho học sinh
Lãnh đạo Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 và Hải đội 137, Quân chủng Hải Quân tặng quà Tết cho học sinh
Trong thời gian một buổi, giáo viên và học sinh đã được các cán bộ thuộc Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 và Công an xã Phúc Thọ đã tuyên tuyền nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống pháo; an ninh biển đảo, phòng, chống ma túy; phòng, chống thuốc lá điện tử và bạo lực học đường. Với cách chuyển tải sáng tạo, hấp dẫn cùng những hình ảnh minh họa sống động, buổi tuyên truyền đã tạo không khí hết sức sôi nổi, hào hứng cho học sinh.
 
Theo đó, nhiều em đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề nói trên thông qua việc trả lời nhanh, chính xác những câu hỏi và nhận về phần quà ý nghĩa, thiết thực. Đồng thời, đại diện học sinh đã tiến hành ký cam kết phòng, chống, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo và thuốc pháo dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngoài ra, Công ty Honda Hưng Phát đã hướng dẫn học sinh cách cách đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn và tham gia giao thông an toàn khi ngồi trên môtô, xe máy.
 
Cũng tại buổi tuyên truyền, đại diện lãnh đạo Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm số 2 và Hải đội 137, Quân chủng Hải quân đã trao tặng quà Tết cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Thọ cho biết, thời gian qua, Công an xã đã chủ động phối hợp với Trường triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trường học. Đặc biệt, việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho học sinh là hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của giáo viên, học sinh trong việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định trong phòng, chống pháo, phòng, chống ma túy… Thời gian tới, Ban giám hiệu nhà trường mong muốn Công an xã Phúc Thọ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, PBGDPL hơn nữa, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho giáo viên, học sinh thi đua dạy tốt và học tốt. 
Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền
Công ty Honda Hưng Phát hướng dẫn học sinh cách tham gia giao thông an toàn khi ngồi trên môtô, xe máy
Công ty Honda Hưng Phát hướng dẫn học sinh cách tham gia giao thông an toàn khi ngồi trên môtô, xe máy
Đại úy Trương Xuân Luân, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh
Đại úy Trương Xuân Luân, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh
Thượng úy Nguyễn Hồng Thái, Cán bộ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tuyên truyền về phòng chống pháo
Thượng úy Nguyễn Hồng Thái, Cán bộ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tuyên truyền về phòng chống pháo
Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Phúc Thọ tuyên truyền về phòng chống thuốc lá điện tử và bạo lực học đường
Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Phúc Thọ tuyên truyền về phòng chống thuốc lá điện tử và bạo lực học đường
CBCS Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 phát tài liệu tuyên truyền cho học sinh
CBCS Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 phát tài liệu tuyên truyền cho học sinh

 

.

Ngọc Anh