Thứ Hai, 11/01/2021, 08:16 [GMT+7]

Bắt nhanh nhóm côn đồ truy sát 2 người trong quán trà sữa

Chỉ sau vài giờ nhận tin báo về việc 1 nhóm đối tượng manh động dùng hung khí truy sát 2 thanh niên ở quán trà sữa nằm trên đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã nhanh chóng truy xét được nhóm đối tượng gây án.

Tối 10-1, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM cho hay, đã triệu tập làm việc với Lê Hoàng Đệ (tự Beo, SN 1993), Thái Thành Kiên (SN 1993) và Lê Trần Mỹ (SN 1988, cùng ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 9-1, Công an xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè nhận tin báo về việc có 1 nhóm côn đồ đi xe máy dùng hung khí truy sát 1 phụ nữ ở quán trà sữa địa chỉ 453 đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân.

Công an xã Phú Xuân đã báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Nhà Bè, cử Đội cảnh sát hình sự trực tiếp điều tra. Qua làm việc với chủ quán trà sữa là chị T., chị này cho hay, trước đó do thấy 1 tài xế xe ôm GrabBike đứng đợi trước quán, chị T. ra hỏi thì được biết có người đặt hàng đồ ăn là bánh pizza. Tuy nhiên khi tới địa chỉ này, tài xế điện đợi lâu không thấy ai ra nhận.

Chị T. nghĩ tài xế xe ôm công nghệ bị "bom hàng" nên đã mua lại. Tuy nhiên, sau đó tài xế nhận được điện thoại của vị khách đặt hàng và xảy ra cự cãi.

Các đối tượng trực tiếp gây án
Các đối tượng trực tiếp gây án

Chừng một lúc sau, có 1 nhóm thanh niên (khoảng 5 người) đi trên 2 xe máy tới quán chị T. rồi dừng lại. Nhóm cầm hung khí, tuýp sắt xông vào quán trà sữa của chị T. Lúc này, trong quán chỉ có 2 nam thanh niên đang ngồi uống nước. Nhóm côn đồ không nói gì mà xông tới đuổi chém 2 thanh niên.

Thấy nhóm côn đồ cầm hung khí dữ tợn xông tới nên 2 nam thanh niên dùng ghế bàn chống trả rồi bỏ chạy thoát thân, nhưng vẫn bị các đối tượng đuổi theo đánh liên tiếp.

Chị T. ở bên trong chạy ra, chứng kiến cảnh truy sát nên vội hô hoán người dân và gọi điện báo công an. Sau khi đánh 2 thanh niên bị thương, nhóm côn đồ quay lại chửi bới chị T. và đòi đánh chị này. Do người dân tập trung đông nên nhóm này lên xe tẩu thoát.

Hình ảnh nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi đánh khiến 2 thanh niên bị thương
Hình ảnh nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi đánh khiến 2 thanh niên bị thương

 Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương 1 phen hoảng sợ. Riêng 2 nạn nhân sau khi bị đánh đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Công an cũng nhanh chóng có mặt lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ án.

Trích xuất camera an ninh, công an xác định được nhóm đối tượng. Đến sáng 10-1, Công an huyện Nhà Bè triệu tập Lê Hoàng Đệ (Beo), Thái Thành Kiên và Lê Trần Mỹ tới trụ sở làm việc, thu giữ 2 ống tuýp sắt.

Các nạn nhân bị thương
Các nạn nhân bị thương

Qua làm việc, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm của mình. Theo đó, chiều cùng ngày, Đệ, Kiên, Mỹ và bạn gái của Mỹ ngồi uống nước trước quán trà sữa bên kia đường. Bạn gái mượn điện thoại của Mỹ và lên hệ thống ứng dụng trên Grab để đặt đồ ăn.

Hung khí gây án thu giữ
Hung khí gây án thu giữ

 Do nơi nhóm ngồi uống nước trên hệ thống không ghi nhận địa chỉ nên bạn gái Mỹ đặt địa chỉ là số 453 đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân (quán trà sữa của chị T). Sau đó, cả nhóm ngồi uống nước chờ đồ ăn.

Một lúc sau, tài xế Grab mang đồ ăn tới điện qua hệ thống không được cho bạn gái Mỹ. Chị T. tưởng là tài xế bị "bom hàng" nên cảm thông mua giúp, dẫn tới vụ việc. Qua làm việc nhóm thành khẩn khai báo, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng với thói côn đồ, thích sử dụng bạo lực nên đã mang hung khí đi gây sự.

Hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Đồng thời qua vụ việc, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện Nhà Bè, Đội Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng làm rõ vụ án, góp phàn giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố niềm tin với nhân dân.

 

.

Nguồn: Báo CATP HCM