Thứ Hai, 06/07/2020, 15:40 [GMT+7]
Tại khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn

Xây dựng công trình không phép làm hư hỏng nhà dân

(Congannghean.vn)-Mặc dù chưa có giấy phép xây dựng, không có phương án bảo vệ thi công nhưng một hộ dân tại thị trấn Nam Đàn tự ý thuê đơn vị thi công đến ép cọc bê tông để xây dựng nhà ở. Hậu quả của việc làm này khiến 2 ngôi nhà ba tầng bên cạnh bị nứt nẻ, sụt lún khiến gia chủ phải đi thuê nhà nơi khác để sinh sống, công việc kinh doanh bị đình trệ. 
Hai ngôi nhà 3 tầng bị nứt nẻ, sụt lún do công trình xây dựng  không phép bên cạnh
Hai ngôi nhà 3 tầng bị nứt nẻ, sụt lún do công trình xây dựng không phép bên cạnh
Bà Hoàng Thị Phương Lan trú tại khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn có đơn cầu cứu cơ quan chức năng và phản ánh đến Báo Công an Nghệ An về việc gia đình bà có nguy cơ sập nhà, phải cuốn gói đồ đạc đi thuê bên ngoài để ở chỉ vì hàng xóm xây dựng công trình không phép, làm sụt lún, nghiêng đổ ngôi nhà 3 tầng mà bà đang sinh sống. Theo đơn trình báo, ngày 25/6, hàng xóm nhà bà Lan là ông Nguyễn Văn Dũng tiến hành đào móng, thi công ép cọc bê tông để xây dựng nhà mới. Sau khi tháo dỡ nhà cũ, ông Dũng cho đào móng sâu, tiếp đó dùng máy ép cọc bê tông, ép cọc sâu 6 m đã làm toàn bộ cọc trụ nhà 3 tầng của bà Lan bị nứt, nền nhà nứt toác và kết cấu ngôi nhà bị đẩy nghiêng đổ về phía sau bờ sông Đào.
 
Cạnh nhà bà Lan, hộ ông Trịnh Sỹ Lợi cũng có đơn gửi UBND thị trấn Nam Đàn, cho rằng: Ngôi nhà của bà Lan sau khi bị gãy cột trụ phía sau đã có hiện tượng đổ nghiêng về phía nhà ông Lợi, dẫn đến nền nhà và mái bằng tầng 2 bị nứt vỡ, tường ở tầng 1 có hiện tượng nứt, mái tôn bị cong vênh. Tình trạng này, theo ông Lợi nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của những người sinh sống bên trong nên yêu cầu chính quyền sớm vào cuộc để can thiệp kịp thời. Ngày 22/6, ông Nguyễn Thành Nam, khối trưởng khối Ba Hà đã lập biên bản hiện trạng sự việc. Nội dung cho biết, ông Nguyễn Văn Dũng tiến hành xây dựng nhà mới cạnh ngôi nhà 3 tầng của bà Hoàng Thị  Phương Lan. Quá trình đào móng sâu, ép cọc bê tông làm ảnh hưởng đến nền địa chất, gây nứt, lún nền nhà bà Lan. Do xác định chưa đến mức nguy hiểm, ông Nam yêu cầu bên thi công khẩn trương, đồng thời không được đào móng sâu thêm làm ảnh hưởng đến các nhà bên cạnh, trong đó có nhà bà Lan, mà không báo cáo sự việc lên thị trấn Nam Đàn.
 
 
Hậu quả là khi phía đơn vị tiếp tục ép cọc làm móng, hiện tượng nứt vỡ tường lại tiếp tục với những biểu hiện rõ rệt hơn. Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn cho biết: Nhận được đơn cầu cứu của bà Lan, sau khi kiểm tra hiện trạng, ngày 1/7, UBND thị trấn Nam Đàn ban hành thông báo với nội dung: Kiểm tra hiện trạng vào ngày 30/6, thị trấn Nam Đàn ghi nhận tại tầng hầm ngôi nhà bà Lan bị gãy 1 trụ, 3 trụ khác bị rạn nứt, 4 chân trụ gần mép sông Đào bị đẩy dịch khoảng 5 - 10 cm, một số dầm, tường nhà bị nứt, nền tầng hầm bị xẻ nứt về phía bờ sông. UBND thị trấn Nam Đàn đã lập biên bản sự việc, giao cho ông Nguyễn Văn Dũng phải chịu trách nhiệm, nếu trong quá trình thi công làm hư hỏng nhà bà Lan. 
 
Do sự việc quá phức tạp, hậu quả nghiêm trọng, UBND thị trấn Nam Đàn đã yêu cầu ông Dũng phối hợp với bà Lan, hoàn trả lại mặt bằng phần đào đất liền kề móng nhà bà Lan, khắc phục hậu quả tạm thời, không để nhà bị đổ, tránh thiệt hại về người và tài sản. Cũng trong ngày 1/7, UBND thị trấn Nam Đàn có Báo cáo số 47, gửi UBND huyện Nam Đàn. Báo cáo cho rằng, sau khi sự việc xảy ra, thị trấn đã mời các bên liên quan đến làm việc, tìm hướng giải quyết nhưng chưa đi đến thống nhất do nhà bà Lan bị ảnh hưởng ở mức độ nghiêm trọng, bà Lan và các con không thể sinh sống trong ngôi nhà này nữa. Ngày 30/6, Trạm quản lý đường sông Hưng Nghi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, tiến hành lập biên bản vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Theo đó, công trình xây dựng này đã nằm trong phạm vi bảo vệ luồng kênh Nam Đàn. Cụ thể, ông Dũng đã thi công đóng 12 cọc BTCT (25x25 cm) trong phạm vi bảo vệ luồng và san gạt đất tràn ra mái taluy của luồng 27 m3. Cơ quan này đã tạm đình chỉ việc thi công công trình.
 
Ông Trần Ngọc Lan, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Nam Đàn cho biết: Công trình xây dựng của ông Nguyễn Văn Dũng chưa có giấy phép xây dựng, cũng như chưa có bất cứ hồ sơ, thủ tục liên quan để được phép xây dựng. Việc để cho hộ ông Dũng tự ý xây dựng, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn. Sau khi nhận được thông tin, đoàn công tác của huyện Nam Đàn đã đến kiểm tra hiện trạng, nhận thấy sự việc quá nghiêm trọng nên ông Lan đã yêu cầu gia đình bà Lan không được sinh sống trong ngôi nhà này nữa, phải dọn đồ đạc ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn tính mạng. Theo ông Lan, huyện yêu cầu UBND thị trấn phải mời cơ quan kiểm định của Nhà nước, tiến hành kiểm định nhà bà Lan xem có thể tiếp tục sử dụng được nữa hay không, nếu ở được thì phải có phương án xử lý cụ thể. Trước mắt, cần phải đổ một cọc trụ phía sau bờ sông để tránh ngôi nhà tiếp tục bị sụt lún, đổ về phía sau. 
 
Nguyên nhân xảy ra sự việc, theo đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng, do thi công không đúng phương pháp, do công trình không có giấy phép xây dựng. Hiện nay, Phòng Kinh tế hạ tầng đang hoàn thiện báo cáo, tham mưu phương án để UBND huyện Nam Đàn xử lý sớm vụ việc. Ngoài việc yêu cầu kiểm tra hiện trạng xem ông Nguyễn Văn Dũng xây nhà trên phần đất đã được cấp bìa đỏ hay chưa, đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm của thị trấn. Trong một diễn biến liên quan, gia đình bà Hoàng Thị Phương Lan, với 5 nhân khẩu, trong đó con dâu sắp đến kỳ sinh nở, phải đi thuê nhà sinh sống. Công việc kinh doanh nhà nghỉ của gia đình bị ngưng trệ hoàn toàn trong thời gian chờ cơ quan chức năng tham mưu, xử lý.
 
Một số hình ảnh hiện trường thi công nhà ở cá nhân không phép gây nứt, gãy nhà dân ở Khối Ba Hà, Thị trấn huyện Nam Đàn:
Hiện trạng móng nhà không phép ảnh hưởng đến hành lang đê điều và làm nứt nhà dân.
Hiện trạng móng nhà không phép ảnh hưởng đến hành lang đê điều và làm nứt nhà dân.
Trụ bê tông dài 6m, kích thước 25x25cm đóng sâu xuống nền địa chất là nguyên nhân xảy ra sự việc.
Trụ bê tông dài 6m, kích thước 25x25cm đóng sâu xuống nền địa chất là nguyên nhân xảy ra sự việc.
Có ít nhất 14 cọc bê tông đã được đóng sâu xuống lòng đất gây thay đổi nền địa chất.
Có ít nhất 14 cọc bê tông đã được đóng sâu xuống lòng đất gây thay đổi nền địa chất.
Cận cạnh 1 trụ 4 cọc bê tông được đóng xuống lòng đất.
Cận cạnh 1 trụ 4 cọc bê tông được đóng xuống lòng đất.
Toàn bộ ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Phương Lan bị nứt gẫy, đẩy lùi về phía sau sông Đào.
Toàn bộ ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Phương Lan bị nứt gẫy, đẩy lùi về phía sau sông Đào.
Nền nhà tầng hầm của bà Lan cũng bị nức toác.
Nền nhà tầng hầm của bà Lan cũng bị nức toác.
Chính quyền đã yêu cầu gia đình bà Lan phải dừng kinh doanh nhà nghỉ, dọn đồ thuê nhà nơi lánh nạn để đảm bảo an toàn.
Chính quyền đã yêu cầu gia đình bà Lan phải dừng kinh doanh nhà nghỉ, dọn đồ thuê nhà nơi lánh nạn để đảm bảo an toàn.
4 cột trụ tầng hầm bị nứt rạn…
4 cột trụ tầng hầm bị nứt rạn…
… Cá biệt, một trong 4 trụ đã có dấu hiệu nứt gãy, lộ thép bên trong.
… Cá biệt, một trong 4 trụ đã có dấu hiệu nứt gãy, lộ thép bên trong.
Hiện tượng nứt nẻ tường xuất hiện ở cả 3 tầng trong nhà bà Nguyễn Thị Phương Lan.
Hiện tượng nứt nẻ tường xuất hiện ở cả 3 tầng trong nhà bà Nguyễn Thị Phương Lan.
Ngôi nhà thi công không phép còn làm hư hỏng nắp cống QL46A.
Ngôi nhà thi công không phép còn làm hư hỏng nắp cống QL46A.

 

.

THIỆN THÀNH

.