Thứ Hai, 30/09/2019, 08:40 [GMT+7]

Vào bệnh viện trộm 5 chiếc điện thoại, lĩnh 30 tháng tù

(Congannghean.vn)-Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Văn Dũng trú tại xóm Cầu Đôi, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Dũng tại phiên tòa
Đối tượng Trần Văn Dũng tại phiên tòa
Theo cáo trạng, vào khoảng 1 giờ ngày 18/6/2019, Dũng đi bộ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh với ý định trộm cắp tài sản. Khi tới nơi, Dũng đi vào Khoa Cấp cứu, thấy cửa phòng số 3 không khóa nên mở cửa đi vào. Quan sát thấy chị Trần Thị Thơ đang ngủ, trên giường để chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S, Dũng liền lấy chiếc điện thoại trên bỏ vào túi quần. Cùng lúc đó, Dũng thấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobistar của chị Lê Thị Quỳnh Nga (ở cùng phòng với chị Thơ) đang để trên tủ đựng đồ dùng bệnh nhân, nên cũng lấy bỏ vào túi rồi đi ra. Sau đó, Dũng tiếp tục mở cửa đi vào phòng điều trị theo yêu cầu (đối diện với phòng số 3), thấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37f của anh Trần Thanh Hải đang để trên giường liền lấy bỏ vào túi quần. Tiếp đó, Dũng đi sang Khoa Ngoại, mở cửa phòng số 2 (cửa không khóa) đi vào bên trong, lấy 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J700 và Mobell của anh Trần Văn Trình đang để ở trên tủ đựng đồ của bệnh nhân bỏ vào túi quần, rồi trở ra trèo tường hàng rào đi về nhà. Trên đường về, Dũng tháo thẻ sim từ các máy điện thoại di động vừa lấy trộm được vứt xuống bên đường.
 
Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, Dũng đưa 5 chiếc điện thoại di động lấy trộm được ra kiểm tra, chọn lấy chiếc điện thoại OPPO A3S để lại sử dụng, 4 chiếc còn lại đưa đến cửa hàng mua bán điện thoại Hiền Toan ở tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ. Tại đây, Dũng lấy chiếc điện thoại OPPO A37f  đưa cho anh Hiền và nói: Có mua điện thoại cũ không. Anh Hiền cầm máy điện thoại xem và hỏi Dũng: Điện thoại của ai đây. Dũng trả lời: Của em không dùng nữa nên bán. Anh Hiền nói mua với giá 400.000 đồng, Dũng đồng ý bán, rồi lấy tiền đi về.
 
Khoảng 15 phút sau, Dũng quay lại cửa hàng điện thoại Hiền Toan, nói với chị Toan: Có mấy chiếc điện thoại cũ, nhà không dùng nên bán luôn, đồng thời đưa cho chị Toan xem 3 chiếc điện thoại (gồm 1 chiếc nhãn hiệu Samsung J700, 1 chiếc nhãn hiệu Mobistar và 1 chiếc nhãn hiệu Mobell). Sau khi kiểm tra, chị Toan chỉ đồng ý mua chiếc điện thoại Samsung J700 với giá 250.000 đồng. Dũng đồng ý bán và lấy tiền, còn chiếc điện thoại Mobistar và Mobell, do chị Toan không mua nên Dũng để lại tại cửa hàng mà không lấy nữa. Số tiền bán điện thoại, Dũng dùng để tiêu xài cá nhân. 
 
Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Dũng 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
.

Tuấn Anh

.