Thứ Sáu, 02/08/2019, 09:05 [GMT+7]

Nữ nạn nhân kể thủ đoạn bị lừa tiền trên mạng

Với thủ đoạn tự lập các tài khoản facebook với nhiều nick name khác nhau, Sơn đã làm quen với 1 người phụ nữ ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, giới thiệu mình đang công tác tại Bộ Công an. Đối tượng đã viện nhiều lý do để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân tổng số tiền 850 triệu đồng.

 

 

 

 

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Đối tượng Lại Văn Sơn, sinh năm 1989, ở huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đầu tháng 6/2019 về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
 
Với thủ đoạn tự lập các tài khoản facebook với nhiều nick name khác nhau, Sơn đã làm quen với 1 người phụ nữ ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, giới thiệu mình đang công tác tại Bộ Công an. Đối tượng đã viện nhiều lý do để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân tổng số tiền 850 triệu đồng.
 
Từ năm 2017 đến nay, các đơn vị, lực lượng Công an trong tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và phối hợp điều tra, khởi tố gần 20 vụ, hơn 100 đối tượng liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, có nhiều chuyên án lớn, nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia như các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Internet; sử dụng mạng facebook để lừa đảo xin việc làm.
 
Không thể phủ nhận những tiện ích của mạng xã hội đem lại, song, đi đôi với đó là những diễn biến phức tạp, những vụ, việc lừa đảo xảy ra liên quan đến mạng xã hội ngày càng nhiều. Vì vậy, để phòng ngừa và hạn chế tối đa nguyên nhân phát sinh đối với loại tội phạm này, hơn ai hết mọi người dân, nhất là những người sử dụng mạng xã hội cần phải đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn của các đối tượng.
.

Nguồn: ANTV

.