Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201904/canh-bao-hoa-hoan-vao-mua-kho-848486/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201904/canh-bao-hoa-hoan-vao-mua-kho-848486/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh báo hỏa hoạn vào mùa khô - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 10/04/2019, 09:11 [GMT+7]

Cảnh báo hỏa hoạn vào mùa khô

Chỉ tính trong tháng 3 năm nay, trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang đã liên tục xảy ra 2 vụ cháy gây thiệt hại 22 căn nhà, rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân dẫn đến các vụ hỏa hoạn chủ yếu vẫn là sự cố về điện và bất cẩn trong sử dụng lửa của người dân.

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Điển hình, khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 29/3, một ngọn lửa phát ra từ nhà một hộ dân tại khu dân cư thuộc ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, rồi cháy lan sang các nhà lân cận; do thời tiết hanh khô kéo dài cộng với nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát rất nhanh. Sau khoảng 02 tiếng đồng hồ ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 10 căn nhà và 3 căn khác bị cháy hơn 50%.
 
Theo chân lực lượng liên ngành huyện An Phú kiểm tra thực tế các hộ dân, và cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn thị trấn An Phú mới thấy hết những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra hỏa hoạn. Những cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhà dân đã xuống cấp nhưng việc sử dụng lửa, câu móc điện hết sức cẩu thả và bừa bãi, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiện, khi được hỏi, chủ hộ luôn biện minh cho hành vi vi phạm của mình.
 
Trong thời gian tới Công an huyện cũng chỉ đạo đề nghị Công an các xã phải xây dựng hồ sơ theo rõi, quản lý công tác PCCC theo cụm tuyến dân cư mình quản lý. Hiện nay là mùa khô dễ xảy ra cháy nổ, đề nghị bà con cũng nên cảnh giác, nhất là trong việc sử dụng điện, bếp nấu ăn, đốt đồng, đốt rác, đặc biệt là không cho trẻ em đùa ngịch với lửa, trong khi có đốt rác, đốt đồng thì phải có người canh coi chánh tình trạng cháy lây lan
 
Cháy nổ xảy ra gây thiệt hại rất nặng nề về tính mạng và tài sản, chính vì vậy, hơn ai hết mọi người phải luôn nêu cao ý thức, tinh thần cảnh giác với “giặc lửa” để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
.

Nguồn: ANTV

.