Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201809/video-day-du-ve-vu-cuop-ngan-hang-nguy-hiem-812917/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201809/video-day-du-ve-vu-cuop-ngan-hang-nguy-hiem-812917/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Video đầy đủ về vụ cướp ngân hàng nguy hiểm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 07/09/2018, 16:02 [GMT+7]

Video đầy đủ về vụ cướp ngân hàng nguy hiểm

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng xảy ra sáng 5/9 tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Chỉ sau hơn 30 giờ gây án, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Khánh Hòa với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã truy bắt được nhóm đối tượng này.

Lúc 10h19’ có 2 đối tượng đi vào phòng giao dịch của chi nhánh Vietcombanhk Khánh Hòa nằm trên đường Hai Tháng Tư, thị xã Ninh Hòa. Một đối tượng ở bên ngoài sân rút 2 khẩu súng đe doạ khống chế bảo vệ,  đối tượng còn lại trên tay cầm một khẩu súng vào bên trong phòng giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng rồi đi thẳng vào bên trong lấy tiền cho vào một bao tải màu trắng mang theo. Sau khi cướp được tiền cả hai lên xe tẩu thoát về phía đường Đinh Tiên Hoàng. Vụ việc xảy ra với tính chất manh động, diễn biến nhanh khiến các nhân viên và người dân bàng hoàng, lo sợ

Việc khám nghiệm hiện trường được tiến hành khẩn trương, tỉ mỉ. Tại hiện trường có một số dấu vết nghi dấu đạn bắn. Cơ quan công an thu được một khẩu súng tự chế, một viên đạn.

Hàng chục cán bộ trinh sát các đơn vị nghiệp vụ tổ chức thu tập thông tin, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối ngày 6/9 Công an Khánh Hòa đã xác định được chân dung hai nghi can gây án

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Hoàng Nhật Hùng, 36 tuổi và Đàm Minh Quang, 30 tuổi đều trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngay trong đêm, cơ quan Công an đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng gây án. Bước đầu cơ quan công an đã thu giữ được hơn 3 tỉ đồng, nhiều vật dụng các đối tượng dùng để chế tạo súng, 4 khẩu súng các loại cùng một số vật chứng liên quan Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, quá trình gây án chúng đã mang theo 5 khẩu súng tự chế. Hiện Công an Khánh Hòa đang tiếp tục truy tìm những vật chứng liên quan.

Ngay sau khi vụ án được khám phá, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã thưởng nóng cho Công an thị xã Ninh Hòa và phòng Cảnh sát hình sự mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

.

Nguồn: ANTV