Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201809/xu-ly-7-doi-tuong-tung-tin-don-vo-dap-thuy-dien-812508/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201809/xu-ly-7-doi-tuong-tung-tin-don-vo-dap-thuy-dien-812508/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xử lý 7 đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 05/09/2018, 10:08 [GMT+7]

Xử lý 7 đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện

(Congannghean.vn)-Lợi dụng tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ở các huyện miền núi, các đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt đập Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) bị vỡ, khiến người dân hoang mang, bỏ chạy lên núi, gây mất ANTT tại các địa phương.

Các đối tượng bị triệu tập tại cơ quan Công an
Các đối tượng bị triệu tập tại cơ quan Công an

Trước đó, sáng 31/8/2018, khi lượng nước đổ về vùng hạ du rất lớn khiến nhiều vùng tại huyện Tương Dương, Con Cuông bị ngập sâu. Cùng thời điểm này, bất ngờ có nhiều tài khoản facebook đồng loạt tung tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân hoảng loạn, hối hả chạy lên núi lánh nạn. Nhiều người chỉ kịp bế theo con nhỏ, một số lại mang theo cả tài sản, đồ ăn để lên núi cầm cự. Tuy nhiên, giới chức huyện Tương Dương lập tức bác bỏ thông tin này. Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết, ngay sau khi có tin đồn, Công an huyện đã vào cuộc làm rõ và nhanh chóng xác định được một số đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1/9/2018, Công an huyện Tương Dương đã tiến hành điều tra, sàng lọc và xác định được danh tính 6 đối tượng tung tin thất thiệt thủy điện Bản Vẽ vỡ đập, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, gồm: Vũ Văn Phúc (SN 1988) và Nguyễn Quang Trung (SN 1991), cùng trú tại khối Hòa Trung, thị trấn Hòa Bình; Vi Thanh Định (SN 1997) và Lô Bảo Ngọc (SN 1999), cùng trú tại bản Phòng, xã Thạch Giám; Phân Thị Trân (SN 1982) trú tại bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng; Phan Duy Tùng (SN 1987) trú tại bản Quang Yên, xã Tam Đình, huyện Tương Dương. Hiện, Công an huyện Tương Dương đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ điều tra hành vi của các đối tượng và xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã có lệnh triệu tập và xử phạt hành chính đối với 1 đối tượng tung tin giả trên mạng xã hội facebook, làm người dân hoang mang.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ ngày 22/07/2018, tài khoản cá nhân “Vi Phượng”, đăng tải một số hình ảnh về tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Sau đó, tài khoản facebook cá nhân “Ngoc Tuấn Lương”, địa chỉ: https://facebook.com/ngoctuan.luong.9 đã bình luận với nội dung: “Đê Mường Mộc cách Nậm Mô 90 cây sắp vỡ, khả năng thị trấn Mường Xén xóa sổ trong đêm nay. Anh em di dời đi còn kịp. Lưu lượng về qua thủy điện Nậm Mô 1.200 m3/s, tăng gấp đôi lúc chiều. Đường vào bản Cánh ngay lúc này đã biến mất khỏi tầm nhìn”. Bình luận này diễn ra đúng thời điểm thủy điện Nậm Mô thuộc bản Cánh, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đang tiến hành xả lũ theo quy trình để đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân, nên nước trên sông Nậm Mộ đang dâng cao khiến quần chúng nhân dân trên địa bàn hết sức hoang mang, lo lắng, một số hộ gia đình đã tiến hành di dời tài sản ngay trong đêm.

Ngay sau khi biết thông tin trên, Công an huyện Kỳ Sơn đã khẩn trương tiến hành xác định được chủ tài khoản facebook “Ngoc Tuấn Lương” tên thật là Lương Ngọc Tuấn (SN 1980) trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, hiện đang là kỹ sư tổ sửa chữa Nhà máy Thủy điện Nậm Mô. Tại cơ quan điều tra, Tuấn cho biết, chỉ bình luận với bạn bè cho vui, thông tin trên là không đúng, sai sự thật.

Ngay sau đó, Công an huyện đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Nậm Mô, yêu cầu Lương Ngọc Tuấn xóa ngay bình luận trên và đăng tin xin lỗi người dân trên trang cá nhân. Đồng thời, Công an huyện Kỳ Sơn ra văn bản tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Lương Ngọc Tuấn, vì đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook, làm nhân dân hoang mang, lo lắng.

.

Thiên Thảo

.