Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201712/nhung-cuoc-truy-bat-toi-pham-ma-tuy-nghet-tho-cua-sanh-sat-771155/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201712/nhung-cuoc-truy-bat-toi-pham-ma-tuy-nghet-tho-cua-sanh-sat-771155/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những cuộc truy bắt tội phạm ma túy nghẹt thở của sảnh sát - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 11/12/2017, 09:10 [GMT+7]

Những cuộc truy bắt tội phạm ma túy nghẹt thở của sảnh sát

Trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, truy bắt tội phạm ma túy bao giờ cũng là cuộc chiến khốc liệt, cam go nhất. Đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy sẵn sàng chống trả quyết liệt, hòng thoát thân. Nhưng với tinh thần quyết tâm, mưu trí, lực lượng cảnh sát tại các địa phương luôn phá án thần tốc, truy bắt thành công đối tượng.
 
Cảnh sát mật phục bắt nhóm đi xe bán tải chở 47 bánh heroin
 
Mới đây, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội xác định Tạ Anh Tuấn (SN 1979), trú tại quận Hai Bà Trưng là đối tượng trực tiếp lên Sơn La mua heroin vận chuyển về Hà Nội để cung cấp cho các "đại lý" ma túy trên địa bàn thành phố...
47 bánh herorin được lực lượng chức năng bắt giữ
47 bánh herorin được lực lượng chức năng bắt giữ
Khoảng 5h ngày 5/12, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP, Đội 9  Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Phòng 4 - Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy Bộ Công an làm nhiệm vụ tại khu vực Km 53, Quốc lộ 32 thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tuấn, lái xe Nguyễn Hồng Quân (SN 1982) trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
 
Vật chứng thu giữ tại chỗ gồm 47 bánh heroin trọng lượng 16.373,80 gam; 1 túi ma túy tổng hợp Methaphetamin trọng lượng 19,70 gam; 3 điện thoại di động; 1 ô tô, 3 triệu đồng và một số tang vật liên quan đến vụ án.
 
Nổ súng bắt nghi phạm buôn 100 bánh heroin như phim hành động
 
Đêm 18/3/2017, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với các đơn vị chức năng khác làm nhiệm vụ tại khu vực trạm thu phí đường quốc lộ 6 thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình). Tại đây, họ phát hiện ôtô nhãn hiệu Fortuner có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng xe để kiểm tra.
 
Thấy tài xế tăng ga bỏ chạy, tổ công tác phải nổ súng cảnh cáo, bắn vào lốp xe.
Cảnh sát bắt giữ đối tượng trong chuyên án
Cảnh sát bắt giữ đối tượng trong chuyên án
Dù xe bị thủng lốp song đối tượng vẫn tiếp tục lái bỏ chạy khiến lực lượng chức năng phải truy đuổi. Chạy được gần 20 km, xe Fortuner bị lật, văng ra bao tải chứa 100 bánh heroin.
 
Danh tính đối tượng sau đó được làm rõ là Lục Thanh Đồng (43 tuổi, quê Cao Bằng).
 
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ Đồng là người vận chuyển thuê ma túy cho người đàn ông tên Ngọc (tức Ngọc Toàn) với tiền công 230 triệu đồng.
 
Ngoài lần vận chuyển 100 bánh heroin bị bắt quả tang trên, Đồng còn khai nhận trước đó đã 5 lần vận chuyển ma túy giúp Ngọc.
 
Tại phiên tòa xét xử ngày 13/9 vừa qua, TAND Hà Nội đã tuyên tử hình Đồng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
 
Cảnh sát truy đuổi, đấu súng với kẻ vận chuyển 39 bánh heroin
 
Một trong những vụ bắt tội phạm ma túy cam go không kém là cuộc truy đuổi quyết liệt đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn vào địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Theo đó, 14h ngày 24/2 cảnh sát chống ma túy của huyện Tân Uyên (Lai Châu) phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy nghi vấn vận chuyển ma túy nên ra hiệu lệnh dừng xe. Không chấp hành, hai nghi phạm vứt ba lô xuống vệ đường, phóng xe bỏ trốn.
 
Bị trinh sát đuổi kịp, một người rút súng K59 bắn vào lực lượng vây bắt khiến anh Nguyễn Văn Đoàn (cán bộ thanh tra huyện) bị thương ở chân. Anh Đoàn trên đường đi công tác gặp tổ công tác đang truy đuổi nên tham gia hỗ trợ.
 
Do nghi phạm tiếp tục bỏ chạy, địa hình khó khăn, cảnh sát phải nhờ người dân xã Thân Thuộc tham gia bám đuổi, theo dõi hành tung.
 
Hơn 15h cùng ngày, cảnh sát khống chế được nghi can nữ là Sồng Thị Dí, song nghi phạm còn lại là Hạng A Lau tiếp tục bỏ chạy, nổ súng chống trả quyết liệt, trốn vào khe núi. Tình thế buộc Công an huyện phải thông báo với Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo hỗ trợ phá án.
 
Sau hơn 2 tiếng vận động, thuyết phục không thành, chớp thời cơ Lau mệt mỏi, đặt súng xuống đất, lực lượng vây bắt đã nhanh chóng áp sát, khống chế. Tang vật thu một khẩu súng dạng súng K59 và 7 viên đạn (trong đó một viên đã lên nòng, 6 viên trong hộp tiếp đạn).
 
Khám chiếc ba lô do Lau và Dí ném lại lề đường, các trinh sát thu 39 bánh heroin, 6,5 triệu đồng, 600 USD và 100.000 kíp Lào.
 
Khai với cơ quan điều tra, Lau nói vận chuyển thuê để lấy 150 triệu đồng tiền công.
 
Đây là chuyên án được Công an huyện Tân Uyên theo dõi từ đầu tháng 1. Gần 40 trinh sát được điều động thu thập chứng cứ đường dây buôn bán ma túy này.
 
Cuộc truy bắt nghẹt thở trùm ma túy xứ Lạng
 
2h40 ngày 20/1/2016, trên quốc lộ 1A thuộc xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, Ngô Anh Trường (40 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 714,5 gram ma túy đá; 488,2 gram ketamine và một số vật chứng liên quan.
 
Trường được xác định thường xuyên trao đổi mua bán ma túy với Trần Bá Đức (35 tuổi, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương).
 
Tiếp đó, ngày 29/4/2016, Đức điều khiển ôtô chạy theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội vận chuyển ma túy. Khi lực lượng Công an Lạng Sơn triển khai bắt giữ Đức tại quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, hắn đã trốn chạy và nổ súng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt.
 
Sau hơn 4 giờ ngoan cố chống trả, Đức đã bị khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ trong người và ôtô gồm: súng K54 có 5 viên đạn (1 viên đã lên nòng); 1 khẩu súng colt, gần 3 kg ma túy đá; 4 thanh kiếm, 5 điện thoại, 1 máy tính bảng hơn 21 triệu đồng.
 
Thu giữ tại nơi ở của bị cáo thêm 1 kg heroin; 500 viên ma túy tổng hợp; 200 gram cỏ Mỹ; 1 bộ khuôn ép ma túy; 800 triệu đồng; 3 khẩu súng (1 súng AK; 1 khẩu Z92, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải) 163 viên đạn; 2 quả lựu đạn, 3 cân điện tử, 1 khóa số 8 cùng nhiều tang vật khác.
 
Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tại phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm ngày 26/4/2016, HĐXX TAND Lạng Sơn đã tuyên án tử hình đối với Trần Bá Đức, án chung thân đối với bị cáo Ngô Anh Trường.
.

Nguồn: CAND

.