Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201607/y-an-so-tham-vu-tham-an-o-binh-phuoc-689209/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201607/y-an-so-tham-vu-tham-an-o-binh-phuoc-689209/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Y án sơ thẩm vụ thảm án ở Bình Phước - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/07/2016, 10:12 [GMT+7]

Y án sơ thẩm vụ thảm án ở Bình Phước

Bấm play để xem video

Sáng 18/7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người trong gia đình tại Bình Phước, do có kháng cáo của hai bị cáo Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại cùng  đại diện gia đình người bị hại. Sau 1 ngày xét xử, buổi chiều Hội đồng xét xử đã tuyên: bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại.

Theo đó Nguyễn Hải Dương  và Vũ Văn Tiến 24 tuổi, cùng bị  tuyên án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Trần Đình Thoại 13 năm tù về tội giết người, ba năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.

Theo cáo trạng , Nguyễn Hải Dương vì bị gia đình ông Lê Văn Mỹ  ngăn cấm tình cảm với Lê Thị Ánh Linh con gái ông Mỹ, nên đã nảy sinh ý định giết cả nhà ông này để trả thù. Dương rủ Thoại tham gia ,nhưng Thoại đã từ chối tham gia vào phút cuối.Vì vậy Dương đã  lôi kéo Vũ Văn Tiến giúp đỡ mình và nói dối với Tiến là đến đòi vợ chồng ông Mỹ và hứa chia tiền cho Tiến.

Đến rạng sáng 7-7-2015, Dương và Tiến đột nhập vào biệt thự lần lượt sát hại 6 người trong gia đình ông Mỹ, cướp tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na 18 tháng tuổi, con út ông Mỹ lúc đó đang khóc được Dương dỗ ngủ trước khi bỏ trốn.

Sau phiên phúc thẩm, HĐXX nhận thấy tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả tước đoạt mạng sống 6 người, trong đó có 2 trẻ em, hành vi man rợ... do đó án sơ thẩm xử phạt nghiêm khắc từng bị cáo là đúng người, đúng tội. Hội đồng xét xử tuyên y bản án sơ thẩm.

.

Theo ANTV

.