Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201510/3-ngay-pha-2-vu-trom-tai-san-640814/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201510/3-ngay-pha-2-vu-trom-tai-san-640814/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
3 ngày, phá 2 vụ trộm tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 12/10/2015, 10:19 [GMT+7]

3 ngày, phá 2 vụ trộm tài sản

(Congannghean.vn)-Chỉ sau 3 ngày tích cực điều tra, lần tìm các manh mối, các CBCS dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện Thanh Chương đã phá thành công hai vụ trộm xe máy, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn và củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an.

Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: Ngày 26/9, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Ngân trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương với nội dung, vào khoảng 18 giờ ngày 26/9, chị Ngân đi xe máy Wave BKS 37E1-5578 đến chợ tại khối 9, thị trấn Dùng để mua thức ăn. Do chủ quan, chị không gửi xe ở bãi gửi xe mà dựng xe phía ngoài cổng chợ. Khoảng 15 phút sau, chị quay ra thì không thấy chiếc xe. Nhận định xe đã bị kẻ gian lấy trộm, chị Ngân nhanh chóng đến trụ sở Công an huyện Thanh Chương trình báo.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà                                       vui mừng khi nhận lại chiếc xe bị mất trộm
Chị Nguyễn Thị Thu Hà vui mừng khi nhận lại chiếc xe bị mất trộm

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị Ngân, Công an huyện đã huy động CBCS tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng, trong đó đặc biệt tập trung vào các đối tượng vừa mới ra tù, có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, rà soát các nhà xe vận tải đường dài trên địa bàn nhằm đề phòng tình huống đối tượng trong vụ việc trên tẩu tán tang vật ra khỏi địa bàn.

Trong khi Công an huyện đang tích cực lần tìm manh mối, điều tra vụ việc trên thì ngày 27/9, đơn vị tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Hà thường trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương với nội dung: Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Hà đi xe máy SH BKS 37E1-278.74 ra chợ mua thức ăn. Chị dựng xe ở khu vực ngoài cổng chợ rồi đi vào phía trong chợ. Sau đó, chị quay ra thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Sau một hồi tìm kiếm xung quanh khu vực chợ nhưng không thấy, chị đã lên Công an huyện trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện đã huy động lực lượng, chia thành 2 tổ công tác. Một tổ có nhiệm vụ truy tìm manh mối để xác định các địa điểm mà đối tượng có thể cất giấu chiếc xe. Một tổ tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng cộm cán trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 20 giờ điều tra, truy tìm, tổ công tác phát hiện chiếc xe đang được cất giấu tại một bãi gửi xe ở khu vực thị trấn Dùng. Nhận định đối tượng sẽ quay trở lại lấy xe để đem đi tiêu thụ, Công an huyện đã cử CBCS mật phục tại bãi gửi xe. Đúng như dự đoán, khoảng 16 giờ ngày 28/9, tổ công tác phát hiện một đối tượng lạ vào bãi gửi xe nói trên lấy chiếc xe SH mang đi tẩu tán. Khi đối tượng vừa dắt xe ra tới cổng thì bị tổ công tác Công an huyện Thanh Chương bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên
Đối tượng Nguyễn Trung Kiên

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Trung Kiên (SN 1984) trú tại thôn Thượng, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương. Sau khi củng cố lời khai, xâu chuỗi các tình tiết của vụ việc, Công an huyện nhận thấy, hai vụ trộm xe máy xảy ra vào ngày 26 và 27/9 có nhiều tình tiết liên quan mật thiết với nhau. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã xin lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Trung Kiên, qua đó phát hiện chiếc xe máy Wave của chị Nguyễn Thị Thu Ngân bị mất trộm vào ngày 26/9.

Được biết, Kiên từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vào tháng 7/2015, sau khi ra tù, Kiên trở về địa phương. Tưởng rằng sau những tháng ngày ngồi sau song sắt của trại giam, Kiên sẽ tu tâm dưỡng tính, tu chí làm ăn. Thế nhưng, “ngựa quen đường cũ”, hắn lại tiếp tục trộm cắp xe máy, bán lấy tiền tiêu xài.

Chiến công mới của CBCS Công an huyện Thanh Chương trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đã góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào lực lượng Công an huyện nhà.

.

Đặng Duyên

.