Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201507/mot-can-bo-ngan-hang-tron-no-619491/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201507/mot-can-bo-ngan-hang-tron-no-619491/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Một cán bộ ngân hàng trốn nợ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 01/07/2015, 07:44 [GMT+7]

Một cán bộ ngân hàng trốn nợ

(Congannghean.vn)-Khi còn là nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An Chi nhánh TP Vinh, Phạm Văn Tuấn (SN 1985) trú tại khối 13, phường Cửa Nam, TP Vinh đã lợi dụng các mối quan hệ để vay tiền của nhiều người. Đến hẹn trả nợ, người cho vay ráo riết đòi tiền, nhưng vì không có khả năng thanh toán, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.
 
Những ngày cuối tháng 6/2015, Tòa soạn Báo Công an Nghệ An nhận được đơn của các anh Nguyễn Anh Hùng (SN 1966) trú tại xóm 16, xã Nghi Phú, TP Vinh; Vũ Hữu Cao (SN 1974) tạm trú tại xóm 18c, xã Nghi Liên, TP Vinh và Nguyễn Văn Quân (SN 1986) trú tại khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh. Theo nội dung của 3 lá đơn trên, từ đầu tháng 1/2015 đến trung tuần tháng 3/2015, lợi dụng các mối quan hệ, Phạm Văn Tuấn đã vay của anh Nguyễn Anh Hùng số tiền 632 triệu đồng, anh Vũ Hữu Cao 450 triệu đồng và anh Nguyễn Văn Quân 1 tỉ 230 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến hẹn trả nợ, Tuấn đưa ra nhiều lý do để khất nợ rồi lặng lẽ trốn khỏi địa phương, đến nay không liên lạc được.
Ngôi nhà của vợ chồng Phạm Văn Tuấn                                        đóng kín cửa nhiều tháng nay
Ngôi nhà của vợ chồng Phạm Văn Tuấn đóng kín cửa nhiều tháng nay
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Anh Hùng bức xúc cho biết: “Tôi và Tuấn quen biết nhau từ lâu (nhà bố mẹ ruột của Tuấn đối diện nhà anh Hùng -  P.V), Tuấn lại là nhân viên ngân hàng nên tôi rất tin tưởng. Ngày 10/3/2015, Tuấn có đặt vấn đề vay của tôi một số tiền, nói là để “đảo khế” cho khách hàng, hẹn sau 5 ngày sẽ trả. Tin tưởng Tuấn, tôi đã cho vay số tiền 632 triệu đồng và ghi giấy viết tay “mượn tiền”. Thế nhưng, khi đến hẹn trả nợ, Tuấn lại khất nợ, lần lữa nhiều lần, sau đó nói thẳng với tôi: “Số tiền của anh, em đưa cho khách vay, bây giờ họ bỏ trốn rồi””. 
 
Trường hợp của anh Nguyễn Văn Quân lại “oái oăm” hơn. Tuấn và anh Quân là bạn học từ thời phổ thông, nhiều lần Tuấn vay tiền của anh Quân thì đều trả rất sòng phẳng, đúng hẹn. Anh Quân cho biết: “Ngày 10/1/2015, Tuấn đặt vấn đề vay của tôi 900 triệu đồng, hẹn 10 ngày sau sẽ trả. Tiếp đó, ngày 16/2/2015, Tuấn vay của tôi thêm 10 triệu đồng, hẹn ngày 16/3/2015 sẽ trả. Đến ngày 26/2/2015, Tuấn vay thêm của tôi 320 triệu đồng, nói là để “đảo khế” cho khách hàng, hẹn đến ngày 6/3/2015 sẽ trả đầy đủ. Tổng cộng, Tuấn đã vay của tôi 1 tỉ 230 triệu đồng và đã thanh toán 250 triệu đồng, còn lại 980 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương, không thể liên lạc được”.
 
Qua trao đổi, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh TP Vinh cho biết, trước đó, Phạm Văn Tuấn là nhân viên điều chuyển tiền tại Ngân hàng. Tuy nhiên, do có thời gian nghỉ làm quá lâu nên ngày 15/5/2015, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nghệ An đã có quyết định cho Phạm Văn Tuấn nghỉ việc với lý do nghỉ quá thời gian quy định.
 
Chiều 23/6/2015, chúng tôi tìm đến nhà riêng của Phạm Văn Tuấn tại khối 13, phường Cửa Nam, TP Vinh. Tại đây, những người dân xung quanh cho biết, vợ chồng Tuấn đã đi đâu từ lâu, ngôi nhà này đóng cửa suốt ngày và giao cho bố vợ quản lý. Gặp ông Nguyễn Đình Hường (bố vợ Tuấn), chúng tôi được biết: Do tin tưởng bạn cần vốn làm ăn, Tuấn đã đứng ra vay cho anh Chung ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh 8 tỉ đồng. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên gia đình Chung đã bỏ trốn. Tuấn vì không lấy được nợ nên đành phải nghỉ việc, bỏ đi làm ăn xa để kiếm tiền trả nợ. Lo sợ ở nhà không an toàn, vợ Tuấn cũng đã mang theo hai con nhỏ rời khỏi địa phương.
 
Trước sự việc trên, anh Nguyễn Anh Hùng, Vũ Hữu Cao và Nguyễn Văn Quân đã đồng loạt làm đơn gửi các cơ quan chức năng, tố cáo Phạm Văn Tuấn về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, yêu cầu Phạm Văn Tuấn và gia đình sớm trả lại số tiền đã vay trước đó.
.

Đức Thắng

.