Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201506/hay-xem-ma-tuy-la-mot-thu-giac-618865/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201506/hay-xem-ma-tuy-la-mot-thu-giac-618865/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hãy xem ma túy là một thứ giặc! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 28/06/2015, 15:59 [GMT+7]

Hãy xem ma túy là một thứ giặc!

(Congannghean.vn)-Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm là những thứ giặc đáng căm thù nhất của nước Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Còn ngày nay, khi đất nước đã hòa bình, thống nhất, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc thì tệ nạn ma túy lại len lỏi vào xã hội giống như một thứ giặc nội xâm. Loại giặc này đang ngày càng tàn phá, hủy hoại con người, để lại hậu họa khôn lường cho thế hệ mai sau.

Ở Việt Nam, ma túy âm thầm len lỏi vào trường học, rình rập từng ngôi nhà, góc phố. Kéo theo đó là sự gia tăng nạn cướp giật, cờ bạc, mại dâm… Trong số tội phạm bị bắt hàng năm, có đến khoảng 50% đối tượng phạm tội về ma túy, khoảng 75% tội phạm hình sự có nguyên nhân bắt nguồn từ ma túy.

Nguy hiểm hơn, nghiện ma túy còn là con đường ngắn nhất và nhanh nhất dẫn đến căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS (khoảng 70% người nghiện bị nhiễm). Nó còn gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người: Suy nhược toàn thân, suy giảm sức lao động, người gầy gò, xanh xao, thần kinh rối loạn, gây ảo giác, hoang tưởng… Trường hợp sử dụng quá liều có thể dẫn đến chết đột ngột do sốc thuốc. Nhiều gia đình tan nát, nhiều bản làng hiu quạnh cũng chỉ vì “nàng tiên nâu”, “cái chết trắng”.

Hãy bảo vệ thế hệ sau trước sự tấn công của ma túy. Ảnh minh họa
Hãy bảo vệ thế hệ sau trước sự tấn công của ma túy. Ảnh minh họa

Hiện nay, ở nước ta có 204.377 người nghiện có hồ sơ quản lý, số người nghiện ma túy ở độ tuổi thanh, thiếu niên ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Mỗi năm, những người nghiện tiêu tốn trên 2.000 tỉ đồng cho ma túy, không những thế, còn buộc Nhà nước phải chi một khoản ngân sách khổng lồ cho công tác cai nghiện, chi phí giam giữ, cải tạo, tuyên truyền, giáo dục…

Nghệ An là một tỉnh trọng điểm về ma tuý với số người nghiện lên đến hơn 7.000 người, số người nghiện sống tại cộng đồng chiếm tỉ lệ lớn (69%). Nhiều địa bàn trong tỉnh có tệ nạn ma túy nhức nhối, như huyện Quỳ Hợp với trên 800 người nghiện, số xã có người nhiễm HIV/AIDS là 18/21 xã, thị với 248 người (chiếm 88% người nghiện bị nhiễm), chủ yếu ở độ tuổi từ 20 - 39…

Như vậy, tác hại của thứ “giặc nội xâm” ma túy không chỉ thấy rõ ở một số vùng nhỏ lẻ mà còn ở khắp đất nước Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội cũng như sự tồn vong của nhân loại.

Nghệ An và các địa phương trên cả nước đang quyết liệt thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy…

Hiện nay, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh, bất chấp tất cả để thu được lợi nhuận khổng lồ. Vì vậy, cuộc chiến với ma tuý là cuộc chiến lâu dài, cam go, quyết liệt và rất cần sự chung tay vào cuộc của cả xã hội.

.

Minh Thụ

.