Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201502/cong-an-tx-cua-lo-10-ngay-bat-5-vu-15-doi-tuong-danh-bac-585722/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201502/cong-an-tx-cua-lo-10-ngay-bat-5-vu-15-doi-tuong-danh-bac-585722/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
10 ngày bắt 5 vụ, 15 đối tượng đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 07/02/2015, 09:08 [GMT+7]
Công an TX Cửa Lò

10 ngày bắt 5 vụ, 15 đối tượng đánh bạc

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, Công an TX Cửa Lò đã lập nhiều thành tích xuất sắc, liên tiếp đấu tranh làm rõ, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Đặc biệt, trong 10 ngày của tháng 1/2015, đã bắt 5 vụ, 15 đối tượng về hành vi đánh bạc.
 
Có thể nói, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, nhất là đánh bạc và các tội phạm liên quan đến cờ bạc diễn biến phức tạp cả về hình thức, phạm vi, tính chất, mức độ và đối tượng tham gia. Điều này ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đạo đức, nếp sống văn hóa, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm, gây bức xúc trong nhân dân.
Một số đối tượng bị Công an TX Cửa Lò  bắt giữ về hành vi đánh bạc
Một số đối tượng bị Công an TX Cửa Lò bắt giữ về hành vi đánh bạc
Để ngăn chặn kịp thời các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức, không để xảy ra các vụ án phát sinh trong quá trình đánh bạc, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo lực lượng triển khai các phương án tập trung phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn đánh bạc nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn.
 
Trong quá trình theo dõi, Công an thị xã phát hiện nhiều đối tượng có hành vi ghi đề và giao nhận bảng cáp đề với quy luật hoạt động hết sức tinh vi. Các đối tượng này lợi dụng việc kinh doanh xổ số để ghi đề, sau đó nộp về cho các chủ đề. Trước tình hình đó, ngày 6/1/2015, Công an thị xã quyết định xác lập Chuyên án 126D nhằm huy động các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn đánh bạc dưới hình thức số đề. Ban chuyên án do đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng Công an thị xã làm Trưởng ban cùng các điều tra viên, trinh sát viên tham gia phá án.
 
Sau một thời gian ngắn kiên trì nắm tình hình, mật phục theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng giao nhận bảng cáp đề, ngày 25/1, Công an thị xã quyết định phá án. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 1 ngày, các trinh sát Công an thị xã đã lập thành tích xuất sắc, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức số đề. Cụ thể, vào 18 giờ 5 phút ngày 25/1, tại khối 3, phường Nghi Thủy, tổ công tác Công an thị xã đã phát hiện, bắt 3 đối tượng đang giao nhận bảng cáp đề, gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1997) trú tại khối 1,  Dương Thị Nghĩa (SN 1977) trú tại khối 3 và Nguyễn Thị Bình (SN 1976) trú tại khối 3, cùng phường Nghi Thủy.
Một số đối tượng bị Công an TX Cửa Lò  bắt giữ về hành vi đánh bạc
Một số đối tượng bị Công an TX Cửa Lò bắt giữ về hành vi đánh bạc
Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 2 bảng cáp đề trị giá 4.450.000 đồng, 4.160.000 đồng tiền mặt. 10 phút sau, một tổ công tác khác tiếp tục phát hiện, bắt 2 đối tượng khác cũng có hành vi giao nhận bảng cáp đề tại khối 7, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, gồm: Trần Văn Nam (SN 1985) trú tại khối 3 và Võ Thị Minh (SN 1959) trú tại khối 8, cùng phường Nghi Tân; thu giữ 2 bảng cáp đề trị giá 16.180.000 đồng, 1 xe máy hiệu Attila màu đỏ BKS 37M9-3327 và 2 điện thoại di động.
 
Trước đó, Công an thị xã đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc dưới các hình thức khác. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15/1, Công an thị xã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài 3 cây, gồm: Đinh Văn Công (SN 1983) trú tại xóm Phong Khánh, xã Hưng Hòa, TP Vinh; Trần Văn Nghĩa (SN 1978) trú tại khối 1, phường Long Sơn, TX Thái Hòa và Nguyễn Văn Phúc (SN 1966) trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành. Vào thời điểm trên, cả 3 đối tượng (đều là lái xe chở xăng dầu) đến nhận xăng dầu tại kho xăng thuộc khối 4, phường Nghi Hương đã tụ tập thành một nhóm để tổ chức đánh bài. Lực lượng Công an đã tịch thu tại chiếu bạc và trong người các đối tượng tổng số tiền 7.070.000 đồng, 1 bộ bài túlơkhơ và 4 điện thoại di động.
 
 Vào 18 giờ ngày 16/1, tại khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, Công an thị xã bắt 1 vụ với 4 đối tượng, gồm: Phan Sỹ Hảo (SN 1982) trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn; Hồ Trọng Hùng (SN 1977) trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc; Nguyễn Phi Hùng (SN 1986) trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1983) trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu với hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài 3 cây. Công an đã tịch thu số tiền 9.510.000 đồng, 1 bộ bài túlơkhơ và 4 điện thoại di động.
 
Tiếp đến, vào 15 giờ ngày 21/1, tại phường Nghi Tân, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Hậu (SN 1974) và Võ Văn Thái (SN 1975) cùng trú tại khối 6, phường Nghi Tân;  Lê Hải Nam (SN 1974) trú tại khối 4, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, Công an thị xã ập vào bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc 2.590.000 đồng, 1 đĩa sứ, 1 bát sứ và 4 con đĩ, tạm giữ 3 ĐTDĐ. Đồng thời, tạm giữ trong người các đối tượng số tiền 1.380.000 đồng, 25 USD và 3 ĐTDĐ. 
 
Nhờ tăng cường đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn đánh bạc, trong thời gian qua, Công an thị xã đã góp phần làm giảm tệ nạn và tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
.

Hằng Nga

.