Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201501/cong-an-huyen-yen-thanh-mot-tuan-bat-4-vu-danh-bac-578091/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201501/cong-an-huyen-yen-thanh-mot-tuan-bat-4-vu-danh-bac-578091/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Một tuần bắt 4 vụ đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 11/01/2015, 09:46 [GMT+7]
Công an huyện Yên Thành

Một tuần bắt 4 vụ đánh bạc

(Congannghean.vn)-Thượng tá Phạm Xuân Khánh, Phó Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết: Chỉ trong vòng một tuần lễ (từ ngày 22/12 - 29/12/2014), Công an huyện đã ra quân quyết liệt, liên tục bắt giữ 4 vụ đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và đánh bài ăn tiền.
 
Thời gian qua, Công an huyện Yên Thành nhận được nhiều tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp, ở một số xã trên địa bàn huyện, xuất hiện một số đối tượng chuyên tụ tập đánh bài ăn tiền và ghi lô đề, làm phức tạp tình hình ANTT thôn xóm, khiến người dân bức xúc.
 
Qua công tác nắm địa bàn cho thấy, những thông tin phản ánh của người dân là có cơ sở, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, tập trung lực lượng nhanh chóng truy quét các ổ nhóm này, ổn định lại tình hình ANTT trên địa bàn. 
2 đối tượng bị bắt giữ
2 đối tượng bị bắt giữ
Ngày 22/12/2014, tại xã Phúc Thành, lực lượng Công an đã bắt giữ một vụ đánh bài ăn tiền, thu giữ trên chiếu bạc 2,3 triệu đồng. Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Khắc Chất (SN 1986), Trần Văn Thanh (1990), Nguyễn Đoàn Đạt (1990), Lê Đình Lai (SN 1984), đều trú tại xã Phúc Thành. Tiếp đó, ngày 23/12/2014, qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Phạm Tuấn Hùng (SN 1983) về hành vi ghi lô đề. Tang vật thu giữ gồm cáp đề có 26 triệu đồng.
 
Ngày 26/12/2014, Công an huyện nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại xã Đô Thành có một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn tiền (đánh liêng). Lập tức, các trinh sát ập đến bắt quả tang các đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Thắng (SN 1967), Đinh Trọng Luyện (SN 1968) cùng trú tại xã Hồng Thành và Phạm Văn Phấn (SN 1977) trú tại xã Đô Thành. Tổng số tiền mặt thu giữ trên 17 triệu đồng. Gần đây nhất, vào ngày 28/12/2014, cũng tại xã Đô Thành, Công an huyện Yên Thành tiếp tục bắt quả tang một vụ đánh bạc khác, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 3,4 triệu đồng. Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1981), Bùi Thủy Chung (SN 1986), Nguyễn Văn Tạo (SN 1981) và Nguyễn Văn Linh, đều trú tại xã Đô Thành.
Tang vật thu được trong vụ án
Tang vật thu được
Ngoài số tiền mặt bị thu giữ tại chỗ, Công an huyện còn thu giữ thêm hàng chục điện thoại di động, xe máy, bài túlơkhơ… của các đối tượng trong vụ án.
 
Trao đổi với P.V Báo Công an Nghệ An, Thượng tá Phạm Xuân Khánh, Phó Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết thêm: Thời gian tới, dự báo tình hình ANTT sẽ có những diễn biến phức tạp, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, đề ra những phương án sát đúng, triệt xóa dứt điểm các tụ điểm phức tạp về ANTT nói chung, trong đó có tệ nạn đánh bạc dưới các hình thức.
 
Hiện tại, các vụ việc trên đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố theo quy định của pháp luật.
.

Đức Thắng

.