Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201411/tu-chung-than-doi-voi-bi-cao-giet-chu-quan-karaoke-557640/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201411/tu-chung-than-doi-voi-bi-cao-giet-chu-quan-karaoke-557640/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tù chung thân đối với bị cáo giết chủ quán karaoke - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 12/11/2014, 14:03 [GMT+7]

Tù chung thân đối với bị cáo giết chủ quán karaoke

(Congannghean.vn)-Sau 4 ngày nghị án, chiều 10/11, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Văn Linh tù chung thân về tội giết người. 7 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt cao nhất là 18 năm, thấp nhất là 6 năm tù cũng về tội danh trên. Tổng cộng hình phạt cho 7 bị cáo là 79 năm tù giam. Điều đáng lên án, tháng 1/2010, Linh đã bị TAND tỉnh tuyên phạt 5 năm tù cũng về tội giết người và được đặc xá ra tù ngày 30/8/2011. Dư luận cho rằng, có lẽ hơn 1 năm cải tạo là chưa đủ thời gian để hắn ngấm đòn, dẫn đến tái phạm tội nguy hiểm.
 
Khoảng 23h ngày 11/3/2013, Nguyễn Văn Linh (SN 1989) trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh cùng nhóm bạn thanh niên đi xe máy đến khu vực phường Quán Bàu tìm đối tượng cướp tài sản anh trai của bạn nhưng không thấy. Lúc này, Linh nhớ đến Nguyễn Ngọc Hải, là con trai chủ quán karaoke Ngoại Ô tại xã Nghi Kim, TP Vinh trước đó có đánh nhau với mình. Linh rủ các đối tượng: Lê Viết Tập (SN 1992) trú tại phường Hà Huy Tập, Nguyễn Đình Thi (SN 1990) trú tại xã Nghi Phú, Chu Thành Long (SN 1994) trú tại phường Hưng Dũng, Võ Quốc Hưng (SN 1995) trú tại xã Hưng Lộc, Lê Như Lâm (SN 1993) trú tại xã Hưng Đông, Hoàng Thanh Hiếu (SN 1988) và Dương Bảo Chung (SN 1994), đều trú tại khối 9, phường Hà Huy Tập (TP Vinh), mang theo kiếm, mác đến quán karaoke Ngoại Ô, là nhà ở của ông Nguyễn Ngọc Hồng (bố của Hải) nhằm mục đích để đánh người trong nhà. Khi đến nơi, nhóm bạn của Linh dùng đá ném vào quán karaoke. Ông Hồng, chủ nhà chạy ra liền bị Long và Linh chém nhiều nhát vào tay và chân dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
Bị cáo Linh được tòa cho phép ngồi vì không đủ sức đứng nghe tòa tuyên án
Bị cáo Linh ngã quỵ khi nghe tòa tuyên án
 
Tại phiên tòa xét sơ thẩm ngày 6/11, HĐXX đã làm rõ tính chất, vai trò của từng bị cáo. Riêng đối với bị cáo Nguyễn Văn Linh, được xác định là vai trò chính trong vụ án, lôi kéo 7 bị cáo khác cùng tham gia. Nguy hiểm hơn, Linh đã có 1 tiền án về tội giết người, ngày 20/1/2010 bị TAND tỉnh tuyên phạt 5 năm tù và được đặc xá ngày 30/8/2011. Bị cáo Chu Thành Long cũng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bị TAND TP Vinh xử phạt 24 tháng tù ngày 30/8/2013.
 
Hành vi của Linh và Long là tái phạm nguy hiểm. Các bị cáo còn lại phạm tội có tính chất côn đồ, cần phải cách ly khỏi địa bàn một thời gian. Một tình tiết mà những người có mặt tại tòa lấy làm thương hại là không hiểu ngoài đời Linh hùng hổ như thế nào, nhưng khi vị đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân, mặt hắn tái xanh như tàu lá, hai chân như muốn khuỵu xuống.
 
Sau 4 ngày nghị án, ngày 10/11, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Linh tù chung thân, Chu Thành Long 18 năm tù (trong đó có bản án 2 năm tù Long chưa thi hành), Lê Viết Tập 14 năm tù, cộng với 3 năm án treo bị tòa tuyên phạt năm 2011 về tội cướp tài sản đang trong thời gian chịu sự quản lý của địa phương, chưa xóa án tích. Tổng hình phạt chung của 2 bản án buộc Tập phải thi hành là 16 năm tù. Các bị cáo còn lại cao nhất là 13 năm tù, thấp nhất là 6 năm tù. Về dân sự, sau khi vụ án xảy ra, thân nhân các bị cáo đã hỗ trợ cho gia đình bị hại tổng số tiền 353 triệu đồng. Trong đó, gia đình Nguyễn Văn Linh 250 triệu đồng, riêng 2 bị cáo Hiếu và Chung chưa đền bù khoản tiền nào. Đây là bài học đắt giá cho những kẻ coi thường mạng sống của người khác.
 
.

Thành Vinh