Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201310/31320-con-loc-ngam-tan-pha-tuong-lai-402607/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201310/31320-con-loc-ngam-tan-pha-tuong-lai-402607/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Cơn lốc ngầm' tàn phá tương lai - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 11/10/2013, 09:10 [GMT+7]
31320

'Cơn lốc ngầm' tàn phá tương lai

Thế nhưng, loại ma túy tổng hợp dạng tinh thể độc hại này vẫn cứ tồn tại và len lỏi trong xã hội như một cơn lốc ngầm, có sức tàn phá thế hệ trẻ với chiều hướng ngày càng gia tăng đến mức báo động. 

Ma túy đá còn được gọi là “hàng đá”, “chấm đá”, “pha lê”,  đây là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp, có chứa chất Methamphetamine (Meth) và Amphethamine (Amth), thậm chí là Niketamid được phối trộn phức tạp từ nguyên liệu tự nhiên và hóa chất khác nhau, trong đó thành phần chính, phổ biến là Meth. Loại ma túy này được nhà khoa học Nagai Nagayoshi tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1983 tại Nhật Bản. Ở Việt Nam, ma túy đá xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 2006 - 2007 và  “đá” như một sự lựa chọn sành điệu của những tay chơi muốn khẳng định đẳng cấp.
 
Trò chuyện với T. - một dân chơi đã giải nghệ, từng có tiếng tăm ở TP Vinh, chúng tôi hiểu rõ hơn về ma túy đá: Loại ma túy tổng hợp độc hại này được sử dụng chủ yếu dưới 2 hình thức, hít trực tiếp qua đường hô hấp, hoặc đốt nóng chảy bằng 1 dụng cụ chuyên dụng, trông giống như một “bàn đèn” rồi hút vào bằng đường miệng, mà dân chơi thường hay gọi là “ục”. Một bộ đồ nghề chơi “đá” tự chế cũng khá đơn giản, gồm một ống thủy tinh nhỏ có hình dạng ngoằn ngoèo như thiết bị trong phòng thí nghiệm hóa học, thường gọi là coóng, ba hoặc bốn ống hút được nối với nhau như những chiếc cần tre uống rượu cần, bật lửa khò, bình gas và một chai nước suối loại nhỏ rút đi 1/3 nước.
Một đối tượng bị bắt khi gây ra hậu quả vì sử dụng ma túy đá
 
T. không ngần ngại khi trải lòng với chúng tôi về những lần cùng đồng bọn trải qua phi vụ “đập đá” lừng lẫy một thời: Sau những buổi thác loạn thâu đêm suốt sáng tại các quán bar, vũ trường, cả nhóm thường đi ăn đêm để nạp lại năng lượng, rồi tấp vào một khách sạn nào đó để bắt đầu một cuộc chơi mới mang tên: “Đập đá”! Bộ đồ nghề và “đá” được bày xuống sàn, nhạc được bật lên hết công suất, rồi mọi người ngồi vây quanh và lần lượt hút để được say trong thứ ảo giác của cơn phê. Để đẩy “phê” lên cao độ, sau mỗi lần “đập đá”, người chơi thường chơi thêm thuốc lắc. Vì chơi “đá”, nhu cầu sinh lý đòi hỏi rất cao nên mỗi lần “đập đá”, dân chơi thường tìm thêm những cô gái trẻ cũng có nhu cầu “đập đá” đi theo để giải quyết sinh lý khi bức bối và dân chơi gọi đây là “xả đá”.
 
Trào lưu “đập đá” với những cuộc chơi thác loạn có thể khiến những thanh niên khỏe mạnh trở nên thân tàn ma dại theo thời gian. Ngay khi sử dụng, loại ma túy này sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương và có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài. Sự hưng phấn, sung mãn, tự tin của những người sử dụng loại ma túy này khiến họ có thể làm những điều họ không dám khi tỉnh táo như: chạy xe điên cuồng, tự rạch, cào, cắn vào chính cơ thể mình, quan hệ tình dục tập thể, nhảy nhót, la hét…
 
Do cũng chứa ephedrine - một chất thường được dùng trong thuốc giảm cân, do vậy, ma túy đá kích thích người sử dụng hoạt động với tần suất cao nhưng lại không làm họ thèm ăn, buồn ngủ sau đó 3 - 4 ngày liền, hoặc lâu hơn. Khi sử dụng kéo dài có thể dẫn tới việc sụt cân và lệ thuộc vào tâm lý, thậm chí còn dẫn tới vô sinh. Bởi càng sử dụng nhiều, nội tạng sẽ bị tổn thương, suy giảm chức năng nội tiết, làm ức chế sản xuất    hooc-mon vùng dưới đồi, dẫn đến cơ thể không sản xuất được các testosterone để điều hòa cơ chế hoocmon tình dục. 
 
Nguy hiểm hơn, người dùng “đá” rơi vào trạng thái kích động, rối loạn hành vi dẫn tới bạo lực giết người, họ luôn có ảo giác như có người đang muốn giết mình. Và khi đó họ sẽ muốn truy sát kẻ muốn giết mình đến cùng. Chính cái ảo giác chết người đó khiến dân chơi “đá” tự phong cho mình là “người hùng”, là vô địch, siêu nhân.
 
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng mà đối tượng trước khi gây án đã sử dụng ma túy đá. Các đối tượng bị ảo giác “ngáo đá,” “sảng đá”, “phê đá” như ma nhập, không điều khiển được hành vi của mình, từ đó gây ra những hậu quả đáng tiếc.
 
Ngày 9/9/2013, Ngô Đức Hạnh (SN 1981) trú tại khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) sau khi sử dụng ma túy đá, Hạnh trở về nhà và hình dung ra dân “xã hội đen” đang truy sát mình. Trong nỗi sợ hãi, Hạnh liền chạy vào nhà bếp lấy một con dao, lôi một bình gas ra gian bếp rồi dùng dao chặt vòi gas, châm lửa đốt để tự sát. Hậu quả đã khiến toàn bộ gian bếp cùng phòng khách của bố mẹ Hạnh bị cháy, tổng thiệt hại trên 100 triệu đồng.
 
Mới đây, cũng vì ma túy đá mà đối tượng Trương Quang Hưng (SN 1964) trú tại khối 12, phường Quang Trung, TP Vinh đã lấy dao chém 12 nhát vào người cha đẻ của mình là ông Trương Quang C. (81 tuổi), khiến ông C. bị trọng thương phải nhập viện. Đây mới chỉ là một vài vụ án đau lòng xảy ra mà nguyên nhân đều xuất phát từ việc sử dụng ma túy đá.
 
Hiện nay, một bộ phận giới trẻ đang tự hủy hoại tương lai của mình chỉ vì sự hưng phấn nhất thời mang lại từ ảo giác ma túy đá. Qua những vụ án đau lòng từ ma túy đá, mỗi chúng ta, nhất là thế hệ trẻ tương lai của đất nước, hãy lấy đó làm bài học cảnh tỉnh để tránh xa thứ ma túy giết người này. Đồng thời, xây dựng một lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống và đấu tranh với tội phạm ma túy, nhằm góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hằng Nga - Lê Hoa
.