Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201309/31023-viet-lao-tang-cuong-phoi-hop-phong-chong-ma-tuy-402861/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201309/31023-viet-lao-tang-cuong-phoi-hop-phong-chong-ma-tuy-402861/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Việt - Lào: Tăng cường phối hợp phòng, chống ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 26/09/2013, 14:05 [GMT+7]
31023

Việt - Lào: Tăng cường phối hợp phòng, chống ma túy

Tại Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XIII giữa các tỉnh Việt Nam - Lào diễn ra tại TP Vinh vào ngày 23/9/2013, đại biểu các tỉnh biên giới giáp ranh Việt - Lào là Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên (nước CHXHCN Việt Nam); Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) đã tiến hành trao đổi, đánh giá tình hình công tác phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới và triển khai nhiều kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm ma túy.
 
Tội phạm ma túy vẫn hoạt động mạnh và ngày càng tinh vi.
 
Trong năm qua, tình hình tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt - Lào tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực tam giác vàng về tập kết tại biên giới Việt - Lào, sau đó móc nối với số đối tượng người Việt Nam hình thành nhiều tuyến đường mua, bán, vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ 3.
 
Các đối tượng buôn bán ma túy vẫn hoạt động mạnh, quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, xuyên Quốc gia và tính chất ngày càng nghiêm trọng. Số đối tượng vận chuyển ma túy chủ yếu lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở theo các tuyến đường bộ qua biên giới Việt - Lào. Hoạt động tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh, sử dụng vũ khí “nóng” ngày càng nhiều, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.
 
Hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, tạo ra nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng tội phạm ma túy lôi kéo người thân trong gia đình, dòng họ hình thành đường dây khép kín; ngoài ra, các đối tượng cầm đầu thường hoạt động giấu mặt, lôi kéo những người nghiện ma túy, phụ nữ có thai, người dân tộc thiểu số, nhiễm HIV… tham gia vận chuyển, mua, bán ma túy.
 
Công An Nghệ An giám định số ma túy thu được
trong một chuyên án mới đây
 
Hiện, tại khu vực biên giới 8 tỉnh vẫn còn nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy như: Xã Lóng Luông (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); xã Na Ư, Thanh Luông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên); xã Tén Tằn, Nhi Sơn, Pù Nhi, Trung Lý, Tam Chung (huyện Mường Lát); xã Trung Thành, Thành Sơn, Trung Sơn (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa); xã Lượng Minh (huyện Tương Dương); xã Châu Kim (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An); Na Luông (tỉnh Luông Pha Băng); Na Son, Pa Hốc, Mường Mày (tỉnh Phong Sa Lỳ); Sốp Bâu, Xiêng Khọ (tỉnh Hủa Phăn)…
 
Tăng cường phối hợp phòng, chống ma túy.
 
Trước tình hình phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm ma tuý ở khu vực biên giới ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Ma túy của Việt Nam tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn xuyên Quốc gia. Trong năm qua, lực lượng phòng, chống ma túy 8 tỉnh Việt - Lào phát hiện, bắt giữ 2.750 vụ, 3.681 đối tượng. So với năm 2012, tăng 88 vụ, 134 đối tượng. Trong đó, phía Việt Nam phát hiện 2.470 vụ, bắt 3.298 đối tượng. Phía bạn Lào phát hiện, bắt 280 vụ, 383 đối tượng. Tổng số vật chứng thu giữ gần 180 kg hêrôin, 62,463 kg thuốc phiện, 453.875 viên MTTH, 140,27 kg ma túy đá, 42 ôtô, 51 khẩu súng, 1.079 viên đạn các loại…
 
Nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy được triển khai tại các tỉnh. Trong đó, công tác hợp tác phòng, chống ma túy, nhất là phối hợp với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào và các tỉnh tuyến Tây Bắc Việt Nam luôn được chú trọng. Sau 1 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XII được ký kết ngày 5/10/2012 tại Thanh Hóa, 8 tỉnh biên giới Việt - Lào đã có nhiều nỗ lực cố gắng.
 
Rất nhiều đối tượng buôn bán ma túy từ Lào vào Việt Nam đã bị bắt giữ trong thời gian qua
 
Lực lượng chức năng 2 bên thường xuyên chủ động trao đổi tình hình, cung cấp và xử lý thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện cũng như thiết lập các chuyên án nhằm đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua, bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ khí; đã triệt phá, bắt giữ nhiều đường dây, truy bắt nhiều đối tượng, thu số lượng lớn ma túy và phương tiện, tài sản; tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai có hiệu quả và cơ bản triệt xóa được các vùng trồng cây thuốc phiện; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy.
 
Ngoài các hội nghị giao ban định kỳ, trao đổi thông tin và hợp tác đào tạo, các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới và đấu tranh chống tội phạm ma túy thẩm lậu qua biên giới. Tuy nhiên, công tác phối hợp chống ma túy giữa các tỉnh vẫn còn một số hạn chế.
 
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trong thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục công tác phối hợp với 3 tỉnh, chủ yếu là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay. Trong đó, Công an Nghệ An sẽ cùng các tỉnh bạn tổ chức điều tra cơ bản trên toàn tuyến biên giới về vấn đề phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, việc phối hợp tổ chức ngăn chặn, đẩy lùi ma túy từ phía ngoài biên giới để cho ma túy không xâm nhập vào địa bàn nội địa; tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã của Việt Nam đang trốn trên đất Lào và cùng với các tỉnh bạn tổng khảo sát lại toàn bộ đối tượng ma túy người Nghệ An đang trốn tại đất Lào để có kế hoạch truy bắt.
 
Cùng ngày, Hội nghị đã ra thông báo chung, thống nhất quan điểm về công tác phối hợp phòng, chống ma túy giữa 8 tỉnh Việt - Lào trong thời gian tới. Đồng thời, đại diện các tỉnh biên giới Việt Lào đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy. Theo bản thỏa thuận này, các tỉnh cam kết tăng cuờng hợp tác trên các mặt: Xóa bỏ cây có chất ma túy trên cơ sở tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và pháp luật của 2 nước; chú trọng công tác lập án đấu tranh chống tội phạm ma túy hoạt động xuyên Quốc gia trên cơ sở mối quan hệ gắn bó; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, tiếp tục triển khai điều trị cai nghiện bằng thuốc Methadone; phối hợp chặt chẽ trong việc xác minh lý lịch tư pháp, cung cấp địa chỉ, truy bắt các đối tượng có liên quan.
 
Việc phối hợp phòng, chống ma túy với các tỉnh biên giới Việt - Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam. Trên cơ sở biên bản đã được ký kết, nhiều hoạt động phối hợp cụ thể trên các lĩnh vực thực thi pháp luật, trao đổi đoàn, nghiên cứu học tập kinh nghiệm, đào tạo cán bộ sẽ được triển khai thực hiện.

Hương Giang
.