Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201302/26304-bat-phao-dem-giao-thua-392528/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201302/26304-bat-phao-dem-giao-thua-392528/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt pháo đêm giao thừa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 21/02/2013, 06:00 [GMT+7]
26304

Bắt pháo đêm giao thừa

22 giờ đêm giao thừa, tổ tuần tra số 1 do đồng chí Trần Quang Trung, xã đội trưởng chỉ huy tuần tra đến trước đài tưởng niệm phát hiện một thanh niên chạy chiếc xe Airblade đắt tiền có nhiều biểu hiện khả nghi liền ra hiệu lệnh dừng xe.
 
Kiểm tra trong cốp xe, tổ thu giữ 5 lô pháo ông sư do Trung Quốc sản xuất và một bộ phóng pháo. Đối tượng khai nhận mình là Bùi Nhật Linh, kỹ sư tàu biển ở Hải Phòng xuống ông bạn xóm 4, xã Quỳnh Thuận chơi được bạn “mừng tuổi” ít pháo về nổ đón năm mới.
 
 

Số pháo và hung khí thu được trong các vụ việc
 
Anh ta lập tức bị phạt hành chính 2.000.000 đồng và tạm cho về đón giao thừa vì người yêu liên tục réo vào điện thoại. Anh ta mếu máo: “Nếu các bác không tha, em mất luôn sự nghiệp lẫn… vợ chưa cưới”, một cái giá quá đắt vì chơi mấy quả pháo.
 
Sắp đến giờ đón giao thừa, tổ tuần tra số 2 do đích thân trưởng công an xã Thái Bá Hải chỉ huy chốt chặn trên cầu Sơn Thái phát hiện một thanh niên đeo ca táp căng phồng, mặc áo nhiều túi liền chặn lại hỏi thăm. Anh ta hớn hở khen “Mình là nhà báo đi tác nghiệp đêm giao thừa thấy công an xã tích cực quá phải về gấp để kịp… phản ánh lên mạng”.
 
Chưa nói xong, “Nhà báo” đã rú ga lao bắn đi. Thông tin lập tức được báo cho tổ số 3 do đồng chí Nguyễn Trọng Phúc công an huyện chỉ huy đang tuần tra trên đường 48. Tổ liền triển khai mai phục và tóm gọn. Khám trong túi, tổ phát hiện một mâm pháo dây đường kính đến 60 phân 72 nòng giá hiện tại trên thị trường lên đến 2.800.000 đồng do Trung Quốc sản xuất.
 
Đối tượng khai tên là Hoàng Văn Nam quê huyện Diễn Châu xuống bến tàu Lệch Thơi mua của một đối tượng không quen biết về nổ Tết. Tưởng rằng đóng vai “nhà báo” sẽ lọt lưới, ai ngờ vẫn không qua được mắt công an.
 
Trong lúc đó, tổ số 3 do phó công an xã Nguyễn Huy Thân chỉ huy đến các gia đình kiểm tra phát hiện nền nhà ông Trần Văn Du (75 tuổi) xóm 6 có nhiều biểu hiện bất thường nên tỷ tê tâm sự vận động. Ông liền tự nguyện dẫn tổ đến “khai quật” từ lòng đất trong buồng lên… 2.000 quả pháo bi, 33 quả pháo ông sư được dấu trong các chiếc can loại 20 lít mà các con ông đã ở riêng “gửi” tại đây để tránh sự phát hiện của công an.
 
Cũng trong đêm giao thừa, tổ số 4 do đồng chí Hồ Xuân Hường công an huyện cùng phó công an xã Đồng Quốc Xinh chỉ huy hoá giải thành công 2 vụ xung đột của đám thanh niên đang hung hăng định “quyết tử”, thu tại chỗ 1 côn nhị khúc, 3 đao, hai mác, một dao tông, một roi điện và 3 giao bấm đều do Trung Quốc sản xuất.

Nguyễn Đình Kim Cương
.