Thời gian qua, sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn thể ban ngành UBND xã đã đưa công cuộc kiết thiết đổi mới trên toàn xã có nhiều đổi thay, đời sống người dân được nâng lên một bước.
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2012 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khí hậu diển biến bất thường không theo quy luật. Rét đậm rét hại kéo dài đã gây thiệt hại lớn đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, làm ảnh huởng đến cây trồng vật nuôi, giá cả một số nguyên vật liệu tăng… Nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, thôn và sự nỗ lực của nhân dân nên đã thu được kết quả quan trọng.

Trụ sở xã Hưng Thủy
Ông Đinh Viết Màng - Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã tập trung chỉ đạo ban thú y làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm; đặc biệt ý thức của nguời dân đuợc nâng cao nên đã hạn chế được dịch bệnh xảy ra. Bên cạnh đó, nhiều chưong trình phát triển chăn nuôi đưa đến nguồn thu nhập cao, mở rộng các trang trại nhỏ đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi. Tiểu thủ công nghiệp dịch vụ thương mại trên địa bà xã hiện có trên 356 hộ tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, chiếm tỷ lệ gần 30 % tổng thu nhập của toàn xã. Hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn từng bước được tăng lên, địa bàn có nhiều lợi thế như chợ, tuyến đuờng quốc lộ 1A, đưòng liên xã, tạo điều kiện thuận lợi cho nguời dân trong việc kinh doanh, buôn bán ngày càng phát triển. Xã đã chỉ đạo xây dựng các công trình thuộc dự án bãi ngang có 3 trục đuờng chính vào thôn gồm thôn Xóm Mới, Đoàn Kết, Phú Thiết II, tổng số vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng.
![]() |
| Ông Đinh Viết Màng - Chủ tịch UBND xã |
Các hoạt động giáo dục đã bám sát nhiệm vụ năm học, tập trung triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Năm 2011 – 2012 thực hiện kế hoạch đầu năm học các truờng đã cụ thể hoá các kế hoạch sát thực tế. Hoàn thành chuơng trình giáo dục năm học 2011 -2012 kết quả chất luợng giáo dục đuợc nâng lên rỏ rệt, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng, học sinh thi đạt học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và học sinh năng khiếu 47 em phong trào khuyến học ngày càng phát triển hoạt động có hiệu quả kịp thời khen thưởng giáo viên , học sinh có thành tích trong cong tác giảng dạy và học tập số tiền khen thuởng trên 6 triệu đồng.
Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được quan tâm tạo không khí vui tươi và lành mạnh trong đời sống xã hội. Công tác truyền thanh đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền kịp thời, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nuớc. Trong đó, tuyên truyền nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngày càng có chiều sâu.
Tuy nhiên, những khó khăn tổng thể khiến Hưng Thuỷ gặp nhiều cản trở trong xây dựng NTM. Trước mắt, xã rất cần các cấp ngành đặc biệt quan tâm hỗ trợ vốn, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thết yếu, các chương trình dự án, hỗ trợ KHKT, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo nhằm thực hiện thành công thắng lợi 19 tiêu chí/ 39 nội dung đề ra về xây dựng nông thôn mới.

Trường Trung học cơ sở xã Hưng Thủy
Hưng Thủy nằm phía Đông Nam tỉnh Quảng Bình, nằm dọc tuyến đuờng quốc lộ 1A, toàn bộ diện tích 21 km2 ,dất canh tac có 500 ha, 300 ha vùng 1500 hộ 6815 khẩu, điều kiện tự nhiên chủ yếu là đất cát pha cằn cội đạt năng suất thấp, xã có lợ thế có chợ Mai đứng thứ 2 huyện, bán hàng hoá phục vụ 11 xã khu vực phía tây nam, khối giao thương kinh tế phát triển, trông mấy năm lại đay do năng suất thấp chuyển đổi sang chăn nuôi chuyển đổi sang trang trại và gia trại tuơng đối nhiều đến thời điểm này hơn 20 trang trại và gia trại, nhiều nhất có trang trại chăn uôi từ 300 con trở lên, và ao hồ cá, về trồng trọt chuyển dần sang trồng rau màu ngắn ngày có giá trị kinh tế, diện tích có thu nhập trên 50 triệu ha năm trở lên có 130 ha.
Về nông thôn mới đến thời điểm này xã đạt 5/19 tiêu chí, khó khăn địa bàn rộng dân cư thưa thớt nên khó khăn cho đầu tư nhất là hệ thống đưòng giao thông thôn xóm, liên thôn xã giao thông nội đồng, tương đối lớn cho nên tỷ lệ cứng hoá. Về giáo dục 2/3 truờng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, truờng mầm non đang tiến hành xây dựng phấn đấu đến năm 2014 đạt chuẩn, trạm y tế đang tiến hành xây dựng.

Thời tiết khắc nghiệt khiến nông nghiệp gặp khó khăn
Khó khăn lớn nhất của xã trong xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020 là giao thông và hệ thông muơng tuới tiêu, kè. Hiện tại có trên 26km đuờng thôn liên thôn chưa đuợc bê tông hoá, vốn đối ứng cúa dân gặp rất nhiều khó khăn vì đặc thù vùng dân thưa, đa số bộ phận dân còn thu nhập hạn chế; truờng THCS đạt chuẩn mức độ 1 nhưng 7 năm rồi hiện trạng cơ sở vật chất đã dần xuống cấp cần đầu tư nhà 2 tầng 8 phòng học mới.
Nhà nước cần có chương trình liên kết giữa doanh nghiệp với nhà nông, đảm bảo đầu vào đầu ra cho nhà nông dân đảm bảo khi sản xuất ra không gây thiệt hại cho bà con nông dân. Cần tập trung không đào tạo dàn trải đúng trọng tâm, đúng nhu cầu học nghề đáp ứng công tác sản xuất phát triển kinh tế xã nhà và chuyển giao khoa học kỷ thuật. Xã có chiều dài hàng chục km nhưng không có một doanh nghiệp nào đóng chân trên địa bàn, trong lúc đó độ tuổi lao động khá lớn; vì vậy trong thời gian tới cấp trên cần có cơ chế thu hút doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, thu hút nhiều lao động để giải quyết việc làm để con em không phải vào Nam làm ăn xa.

Xây dựng cơ bản cần được hỗ trợ
Hi vọng với sự giúp sức của các cấp ban ngành, chắc chắn trong thời gian tới Hưng Thuỷ sẽ hoàn thiện 19 tiêu chí đề ra trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Thái Sơn
.
