Thứ Bảy, 18/07/2020, 16:15 [GMT+7]
Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nhiều kết quả đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm

(Congannghean.vn)-Xuân Viên là địa phương nằm ở vị trí trung tâm của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, với diện tích 21 km2 và gần 5.000 nhân khẩu. Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, tình hình dịch COVID-19 nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, Xuân Viên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. 
Một góc xã Xuân Viên nhìn từ trên cao
Một góc xã Xuân Viên nhìn từ trên cao
 
Về xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Xuân Viên đã có nhiều cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn và xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ngoài việc huy động sức đóng góp của nhân dân nhiều thôn, địa phương cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa, vận động con em xa quê đóng góp tiền, ngày công lao động phục vụ công cuộc xây dựng NTM tại địa phương, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn nhận đỡ đầu các thôn để chung tay xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2020, phong trào xây dựng NTM tại địa phương tiếp tục được thực hiện có hiệu quả với nhiều phần việc như: Xây dựng nhà hành chính công, đổ trên 400 m đường biên cấp phối tuyến Viên Lĩnh đoạn qua thôn Trung Sơn, làm mới gần 400 m mương thoát nước khu dân cư tại các thôn Mỹ Lộc, Xuân Áng và Nam Viên; nâng cấp, chỉnh trang nhà văn hóa thôn Phúc Tuy, Khang Thịnh, Cát Thủy; trồng mới và bổ sung trên 2.000 m bờ rào xanh các loại.
Nhắc tới Xuân Viên không thể không nhắc tới lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa
Nhắc tới Xuân Viên không thể không nhắc tới lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa
 
Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, xã Xuân Viên đã khởi công xây dựng nhà làm việc kết hợp Trung tâm giao dịch “một cửa” hiện đại với trị giá 2.892.911.000 đồng, xây dựng nhà học hai tầng, 6 phòng học trường mầm non trị giá 5,6 tỉ đồng, xây dựng mương thoát nước từ cơ chế hỗ trợ xi măng và ngân sách xã.
 
Song song với việc phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được địa phương quan tâm thực hiện. Hoạt động thông tin - truyền thông đáp ứng kịp thời yêu cầu đề ra. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, mừng Đảng, mừng Xuân… Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao; công tác chính sách, an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, quốc phòng - an ninh được giữ vững.
 
Nhân dân và cán bộ xã Xuân Viên nhận thức rõ: Mục đích cốt lõi của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Từ đó, xã Xuân Viên tập trung phát triển sản xuất theo nhiều phương thức, trong đó xây dựng vườn mẫu chính là cách mang lại thu nhập ổn định hàng ngày cho người dân, đồng thời góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Với đà này, tương lai không xa, xã Xuân Viên sớm cán đích đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
.

Văn Hậu - Đình Hưng

.