Thứ Sáu, 30/08/2019, 09:24 [GMT+7]

Thu giữ 300 chiếc bánh Trung thu do Trung Quốc sản xuất

(Congannghean.vn)-Thực hiện Kế hoạch số 501 của Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) về đấu tranh, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thông qua công tác nghiệp vụ, vào lúc 14 giờ ngày 26/8, Đội 2 nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp: Tại cửa hàng kinh doanh hàng hóa tổng hợp của anh Bùi Thiện Thành (SN 1994) trú tại đường Đặng Tất, khối Tân Vinh, phường Lê Mao, TP Vinh đang buôn bán bánh Trung thu loại bánh trứng chảy do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn, chứng từ. Nhận được tin báo, Đội 2 đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và thành lập Tổ công tác tiến hành xác minh, làm rõ. 

Cán bộ Phòng CSMT làm việc với anh Bùi Thiện Thành
Cán bộ Phòng CSMT làm việc với anh Bùi Thiện Thành
Vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, qua tiến hành kiểm tra tại nhà anh Thành, Tổ công tác phát hiện 5 thùng bìa cát tông, mỗi thùng có 10 gói bên trong chứa 300 chiếc bánh Trung thu in chữ nước ngoài (LIU XIN SU). Theo chủ cửa hàng, đây là loại bánh trứng chảy do Trung Quốc sản xuất mới nhập về để bán cho người tiêu dùng. Tại thời điểm kiểm tra, anh Thành không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số bánh nói trên. Toàn bộ hàng hóa sau đó được đưa về trụ sở Phòng CSMT để tiếp tục xác minh, làm rõ.
 
Tại cơ quan Công an, anh Thành khai nhận, do thời gian gần đây có nhiều người dân đến hỏi mua bánh Trung thu loại bánh trứng chảy do Trung Quốc sản xuất nên đã tìm hiểu trên mạng facebook, sau đó đặt 300 chiếc bánh của 1 người tên là Đàm Thị Hồng Nhung với giá 2.750.000 đồng. 
 
Hiện, Phòng CSMT đã tiến hành lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
.

Ngọc Anh

.