Thứ Sáu, 12/07/2019, 14:59 [GMT+7]

Xử lý vi phạm về khai thác tài nguyên

(Congannghean.vn)-Ngày 12/7, Đội Phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm luật giao thông đường thuỷ nội địa thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra, xử phạt 5 trường hợp vi phạm về quy định khai thác tài nguyên khoáng sản.

Các chủ thuyền vi phạm bị xử lý
Các chủ thuyền vi phạm bị xử lý

Theo đó, trong hai ngày 11 đến 12/7, tại các khu vực mỏ khai thác khoáng sản xã Nghĩa Đồng và Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, lực lượng chức năng tiến hành xử phạt 5 trường hợp là các chủ mỏ, chủ thuyền về các lỗi sử dụng phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký và sử dụng phương tiện hút không đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, với số tiền gần 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đội Phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm luật giao thông đường thuỷ nội địa cũng tiến hành tuyên tuyên nhắc nhở các chủ mỏ, bà con nhân dân sống bên cạnh sông cần khai thác mỏ đúng quy định và sử dụng phương tiện đảm bảo kỹ thuật.

.

Đình Hưng

.