Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201406/tiep-tuc-ho-tro-khuyen-khich-ngu-dan-bam-bien-khai-thac-thuy-san-497328/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201406/tiep-tuc-ho-tro-khuyen-khich-ngu-dan-bam-bien-khai-thac-thuy-san-497328/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích ngư dân bám biển khai thác thủy sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 17/06/2014, 09:22 [GMT+7]

Tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích ngư dân bám biển khai thác thủy sản

(Congannghean.vn)-Trong 5 tháng đầu năm 2014, thời tiết trên các ngư trường tương đối ổn định, thuận lợi cho ngư dân bám biển khai thác thủy sản. Hầu hết các đội tàu khai thác hải sản xa bờ:  vây, chụp 4 sào, rê, lưới kéo… đều sản xuất có hiệu quả. Nhờ đó, tổng sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm đạt 37.258 tấn, đạt 54,8% so với kế hoạch năm; đạt 106,44% so với cùng kỳ năm trước.

Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An đã xây dựng Đề án: “Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản vùng lộng sang vùng khơi khai thác”, được ngư dân ngày càng chú trọng đầu tư. Tính đến nay, tổng số tàu thuyền của Nghệ An trên 4.000 chiếc, trong đó tàu có công suất trên 90 CV khai thác vùng khơi 1.057 chiếc, chiếm 26,41% tổng số tàu trong toàn tỉnh. Đây là bước ngoặt quan trọng cho phát triển nghề khai thác thủy sản một cách bền vững, từng bước nâng cao đời sống của ngư dân, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản ven bờ, vừa phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.

Tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích ngư dân bám biển khai thác thủy sản
Ngư dân Nghệ An được mùa trong những tháng đầu năm

Phường Nghi Thủy là địa phương có nhiều tàu thuyền công suất lớn nhất thị xã Cửa Lò, mỗi năm khai thác đạt từ 4.800 tấn - 6.400 tấn. Riêng 5 tháng đầu năm nay, Nghi Thủy đã đạt sản lượng khai thác hơn 4.960 tấn, đạt giá trị trên 39 tỉ đồng. Ông Võ Văn Phúc, khối 7, phường Nghi Thủy hiện có 4 đôi tàu, công suất 420 - 450 CV cho biết: “Các ngư dân trong phường luôn quyết tâm bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo.

Trong những ngày ra khơi cuối tháng 5, tàu của tôi trúng đậm, bình quân mỗi chuyến (2 ngày) đạt trên 5 tấn cá, mực, tôm". Không riêng gì tàu của ông Phúc mà ở phường Nghi Hải, bà con ngư dân cũng đầu tư theo hướng vươn khơi như: đóng mới tàu, thuyền công suất từ 90 CV trở lên, với trang thiết bị hiện đại như máy dò cá định vị, máy bộ đàm, mỗi thuyền trang bị 2 - 3 ngành nghề trở lên. Tiêu biểu như tàu của anh Lê Như Minh, Lê Văn Huệ, Nguyễn Khắc Thái, Lê Văn Quế... cũng có những chuyến đi biển bội thu.

Ông Nguyễn Văn Dần, Phó Chủ tịch Hội nông dân thị xã Cửa Lò cho biết: Đến thời điểm này, thị xã đã thành lập được 39 tổ liên kết tàu thuyền trên biển, với hơn 300 thành viên tham gia. Việc thành lập tổ liên kết cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ nhau về ngư trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, gây quỹ giúp các thuyền viên, đồng thời tăng thêm sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Với ý chí quyết tâm bám biển vươn khơi của ngư dân thị xã Cửa Lò, nên sản lượng thủy, hải sản khai thác trong 5 tháng đầu năm đạt trên 3.716 tấn, vượt 100% kế hoạch năm. Trong đó, cá 3.558 tấn, mực 50 tấn, tôm 51 tấn, ốc ghẹ 45 tấn, ruốc 12 tấn.

Hiện nay, Nghệ An tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán phương tiện đánh bắt xa bờ, theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng với việc chuyển giao, phổ biến kỹ thuật công nghệ khai thác hiện đại của các ngành chức năng để tạo thêm động lực mạnh mẽ giúp ngư dân tích cực khai thác hải sản, nâng cao thu nhập, làm giàu và góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

.

Viết Hùng