Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201401/cong-trinh-cau-treo-hon-20-ty-dong-dap-chieu-den-bao-gio-440193/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201401/cong-trinh-cau-treo-hon-20-ty-dong-dap-chieu-den-bao-gio-440193/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công trình cầu treo hơn 20 tỷ đồng 'đắp chiếu' đến bao giờ? - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 13/01/2014, 08:51 [GMT+7]

Công trình cầu treo hơn 20 tỷ đồng 'đắp chiếu' đến bao giờ?

(Congannghean.vn)-Công trường không một bóng người, máy móc “đắp chiếu” trong suốt một thời gian dài, đó là cảnh tượng tại công trình xây dựng cầu treo Kẻ Nính thuộc xã Châu Hạnh (Quỳ Châu, Nghệ An) hơn 1 năm nay. Niềm vui được nối liền 2 bờ sông Hiếu của hàng nghìn hộ dân của xã Châu Hạnh chưa được trọn vẹn khi cầu treo Kẻ Nính vẫn còn dở dang.
Công trình cầu treo Kẻ Nính hiện đang “đắp chiếu”
Công trình cầu treo Kẻ Nính hiện đang “đắp chiếu”
 
Có mặt tại bản Kẻ Nính, ngay khu vực phía tả ngạn sông Hiếu, hiện hữu trước mặt chúng tôi là những trụ dầm bê tông cốt thép chỏng chơ, tiêu điều. Đây là công trình xây dựng cầu treo được thi công vào cuối tháng 10/2011 với tổng kinh phí khoảng 24 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư theo đề án xây dựng cầu treo trên địa bàn tỉnh và một số nguồn vốn khác. Theo thiết kế ban đầu, cầu treo Kẻ Nính có tổng chiều dài 237 m, rộng 2,4 m, tải trọng 2,5 tấn, mặt cầu đúc bằng bê tông cốt thép. Đường nối hai đầu cầu thiết kế theo cấp giao thông nông thôn loại A, nền đường 5 m, mặt đường rộng 3,5 m được làm bằng bê tông mác 250, dày 20 cm. Theo đó, nếu đúng như thiết kế dự án, công trình cầu treo Kẻ Nính sẽ được thi công trong khoảng 9 tháng thì đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, khi nhà thầu thi công là Công ty CP Tư vấn Đầu tư thương mại và Xây dựng 499 (trụ sở tại TP Vinh) cùng Doanh nghiệp tư nhân Trường Linh (thi công phần đường nối với cầu) mới chỉ hoàn thành khoảng 50% công việc thì… dừng lại không thi công tiếp.
 
Theo phản ánh của người dân, khi thấy công trình khởi công, hơn 3.000 nhân khẩu của 4 bản Kẻ Nính, Định Tiến, Pà Cọ và Tà Cộ hết sức vui mừng vì mơ ước nối liền 2 bờ sông Hiếu sắp trở thành hiện thực. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao đã hai năm nay công trình vẫn đang còn dở dang. Tình trạng học sinh phải đi học phụ thuộc vào thuyền, đò, gây không ít khó khăn cho “hành trình đi tìm con chữ” ở đồng bào vùng cao nơi đây. Đặc biệt, tình trạng chết đuối, bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua sông Hiếu để sang thị trấn Tân Lạc và ngược lại của người dân nơi đây vẫn luôn rình rập chỉ vì mơ ước một chiếc cầu vẫn chưa thành hiện thực.
 
Trao đổi về vấn đề này, bà Lang Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết: Theo kế hoạch thì đến tháng 7/2012 là công trình phải hoàn thành, đưa vào sử dụng. Thế nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay công trình vẫn còn đang dang dở. Trong các kỳ họp HĐND cũng như tiếp xúc cử tri, vấn đề này cũng đã được nêu ra để tìm hướng giải quyết. Huyện cũng đã đồng ý cho Doanh nghiệp tư nhân Trường Linh vào “tiếp sức” Công ty 499 để đẩy nhanh tiến độ. Do đây là công trình trọng điểm nên chúng tôi sẽ tìm mọi biện pháp để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2014.
 
Thiết nghĩ, để bà con 2 bên bờ sông Hiếu, trực tiếp là hàng nghìn hộ dân ở xã Châu Hạnh giảm bớt khó khăn, nguy hiểm do phải dùng thuyền, đò qua lại, các cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu cần sớm tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu treo Kẻ Nính. Mặt khác, cầu treo Kẻ Nính sớm đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện giao thông thông suốt, nhất là trong mùa mưa lũ.
.

Ngọc Thái